Quảng cáo

Bóng đá Việt Nam tràn trề cơ hội dự sân chơi World Cup

Thứ sáu, 25/12/2020 09:42 AM (GMT+7)
A A+

Với quyết định mới nhất từ LĐBĐ Thế giới (FIFA), bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn được tham dự World Cup 2023.

Sau kỳ World Cup bóng đá nữ 2019, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã ra quyết định nâng tổng số đội tham dự World Cup 2023 lên 32 đội. Theo quy định, có 29 đội giành vé trực tiếp tham dự, 3 suất còn lại dành cho các đội dự play-off. FIFA cũng thông báo khu vực châu Á có 6 suất.

Hai quốc gia đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023 là Australia và New Zealand (châu Đại Dương), như vậy khu vực châu Á sẽ còn 5 suất dự trực tiếp. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tràn trề cơ hội giành vé tham dự World Cup.

Trong năm 2020, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thi đấu trận nào. Tuy nhiên thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn leo lên 1 bậc để xếp hạng 34 thế giới. Chúng ta có 1657 điểm, nhiều hơn đối thủ ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan 61 điểm. Thái Lan đang có trong tay 1597 điểm, xếp hạng 38 thế giới. Các vị trí tiếp theo ở ĐNA lần lượt thuộc về Myanmar, Philippines và Malaysia.

Ảnh 1
ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 5 ở khu vực châu Á (theo BXH FIFA tháng 12).

Tại châu Á, đội tuyển dẫn đầu là Australia với tổng điểm 1963. Xếp sau lần lượt thuộc về Nhật Bản (1937 điểm), Trung Quốc (1867 điểm), Hàn Quốc (1818 điểm). 

Theo dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào tháng 1/2021 để chuẩn bị cho các giải đấu trong năm như giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games 31, các trận đấu tại vòng loại châu Á 2022 và mục tiêu quan trọng là giành vé dự VCK World Cup 2023.

Bóng đá nữ VĐQG 2020: TP. HCM I vô địch sớm trước một vòng đấu

Tuyển thủ Việt Nam lập cú 'repoker' ở giải nữ VĐQG 2020

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
world cup 2023 bóng đá nữ việt nam hlv mai đức chung
Xem thêm
TIN NỔI BẬT