LMHT: Mẹo chơi Brand ở vị trí Hỗ Trợ mùa 2019

Thứ tư, 06/02/2019 23:00 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Từng là 1 pháp sư đường Giữa có tỷ lệ chọn khá cao nhưng Brand support cũng không phải là lựa chọn tồi

Brand là một sinh vật thời thượng cổ, trong những văn bản cổ xưa hắn được biết đến dưới cái tên Ngọn Lửa Phục Hận. Một sinh vật chỉ có căm thù và căm thù, tồn tại vì một lý do duy nhất: tàn phá cả thế giới của loài người lẫn tộc yordle. Không ai rõ làm cách nào Brand đến được Valoran, nhưng hắn đã bắt đầu những chuyến đi săn của mình ngay lập tức. Bị khuất phục bởi quân đội Demacia, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác: chiến đấu dưới sự kiểm soát của Liên Minh hoặc chết. Đương nhiên, hắn chọn cách được sử dụng sức mạnh tàn phá của mình trong Liên Minh, tạm thời là vậy...

Brand - Ngọn Lửa Phục Hận

''Chốn này sẽ bùng cháy, không phải bởi tàn lửa hay thổi bùng bởi gió, mà do chính bàn tay căm hờn của ta.'' - Brand

Kỹ năng

Nội tại của Brand là  Bỏng: Các kỹ năng của Brand khiến mục tiêu bị bỏng, gây sát thương phép bằng 2% Máu tối đa của nạn nhân trong 4 giây, cộng dồn tối đa 3 lần. Khi Bỏng đạt điểm cộng dồn tối đa trên một tướng hoặc quái, nó trở nên bất ổn vầ phát nổ sau 2 giây, gây sát thương lớn trên vùng quanh nạn nhân.

Vệt Lửa (Q): Brand phóng một quả cầu lửa về phía trước gây sát thương đối thủ. Nếu mục tiêu của hắn đang bị bỏng, kỹ năng này sẽ gây choáng nạn nhân trong 1.5 giây tiếp theo

Cột Lửa (W): Sau một thời gian niệm, Brand tạo ra một cột lửa tại vị trí chỉ định gây sát thương phép nên những kẻ địch đang nằm trong vùng ảnh hưởng, Nếu đang dính phải nội tại của hắn, kẻ địch sau khi trúng chiêu sẽ nhận thêm 25% sát thương phép

Bùng Cháy (E): Brand gây một vụ nổ lớn trên mục tiêu. Nếu chúng đang bị bỏng, Bùng Cháy không chỉ gây sát thương phép mà còn lan sang những kẻ địch xung quanh

Bão Lửa (R): Brand phóng ra một luồng lửa gây sát thương phép hủy diệt đối phương mỗi lần nó nảy (tối đa 5 lần). Các mục tiêu được ưu tiên sẽ là tướng địch bị cộng dồn Bỏng nhiều nhất. Bão Lửa sẽ làm chậm đối phương nếu đang trong thời gian chịu nội tại Bỏng

Cách chơi

Với Brand, chúng ta sẽ nâng cấp kỹ năng theo thứ tự sau: W -> Q -> E, tham khảo trong hình

Bảng nâng cấp kỹ năng Brand

Cách lên đồ

Do khả năng cấu rỉa và gây sát thương phép trên diện rộng của mình, các trang bị cho Brand ở vị trí Hỗ Trợ sẽ tập chung vào SPMT hơn là đồ buff cho Xạ Thủ:

Brand sẽ sử dụng các trang bị gia tăng SMPT do khả năng cấu rỉa cực tốt

Phép bổ trợ

Phép bổ trợ cơ bản của Brand

Ngọc bổ trợ

Với bảng ngọc này, khả năng cấu rỉa của Brand sẽ tốt hơn

Bảng ngọc tăng khả năng phục hồi cho Brand

Author Thethao247.vn Hưng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
LMHT Hướng dẫn chơi LMHT Hướng dẫn chơi Brand Brand
Xem thêm
TIN NỔI BẬT