Tiến Minh, Cao Cường song hành vào tứ kết giải CL Iran

Thứ tư, 07/02/2018 07:55 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Giải cầu lông Iran Fajr International Challenge 2018 được tổ chức tại thủ đô Tehran từ ngày 5-8/2, Việt Nam tham dự với 6 VĐV. Trong khi đó các VĐV nữ hàng đầu của cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu tại giải cầu lông đồng đội vô địch châu Á diễn ra từ ngày 6-11/2 tại Malaysia.

* Giải cầu lông Iran Fajr International Challenge 2018:

Nguyễn Tiến Minh sớm gặp khó khăn trong trận đấu ở vòng 1/8 trước VĐV chủ nhà Farzin Khanjani khi để thua ở set 1 với tỷ số 9-11 (đây là giải đấu thử nghiệm hệ thống tính điểm mới). Nhưng đẳng cấp của hạt giống số 1 đã được thể hiện khi anh giành chiến thắng áp đảo ở 3 set còn lại với tỷ số lần lượt là 11-2; 11-8; 11-5 qua đó giành quyền vào tứ kết. Trong ngày thi đấu 6/2, các VĐV phải thi đấu 2 trận, trước đó Tiến Minh vượt qua Alireza Kazemi với tỷ số chóng vánh 3-0 (11-2; 11-7; 11-0).

Hạt giống số 2 Phạm Cao Cường cũng tiếp nối đàn anh khi giành quyền vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất khi dễ dàng vượt qua các đối thủ với tỷ số 3-0. Anh lần lượt đánh bại Alireza Karami (Iran) 11-4; 11-9; 11-6 và Kartikey Gulshan Kumar (Ấn Độ) 11-9; 11-7; 11-6. Đối thủ tiếp theo của Cao Cường là hạt giống số 6 người Thổ Nhĩ Kỳ Emre Lale.

Trần Thị Phương Thúy cũng có một ngày thi đấu thành công khi vượt qua hạt giống số 6 với tỷ số sát nút 3-2. Tay vợt trẻ của Việt Nam thi đấu tự tin khi vươn lên dẫn trước ở set thứ nhất và thứ 3 với tỷ số 11-6 và 12-10 nhưng đối thủ cũng kịp lấy lại sự bình tĩnh để cân bằng tỷ số 2-2 (15-14 và 11-8). Set 5 cho thấy sự quyết tâm cao độ của Phương Thúy khi giành chiến thắng 11-8, rào cản ở tứ kết là hạt giống số 1 Ying Ying Lee.

* Giải cầu lông đồng đội vô địch châu Á 2018:

Ở trận đấu mở màn dù thi đấu cố gắng nhưng các cô gái của chúng ta vẫn không thể giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Malaysia khi thất thủ 1-4. Trận thắng duy nhất của Việt Nam là ở nội dung đôi nữ thứ nhất của Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh khi đối thủ bỏ cuộc ở set 1 (10-10). Hôm nay, Việt Nam sẽ đối đầu với một đối thủ mạnh khác là Thái Lan.

Kết quả: Nữ Việt Nam 1-4 Nữ Malaysia

+ Đơn nữ 1: Vũ Thị Trang 0-2 Soniia CHEAH: 15-21, 17-21

+ Đơn nữ 2: Nguyễn Thùy Linh 0-2 GOH Jin Wei: 11-21, 15-21

+ Đơn nữ 3: Đinh Thị Phương Hồng 0-2 Selvaduray KISONA: 17-21, 18-21

+ Đôi nữ 1: Trang/Linh vs Vivian HOO/WOON Khe Wei: 10-10 (đôi nữ Malaysia bỏ cuộc)

+ Đôi nữ 2: Hồng/Hoài 0-2 CHOW Mei Kuan/Yea Ching GOH: 7-21, 18-21

Author Thethao247.vn Truyền Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT