Quảng cáo

Đình Trọng bỏ lỡ vòng loại U23 Châu Á 2020?

Thứ ba, 12/02/2019 10:05 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Với tốc độ hồi phục chấn thương hiện tại, Trần Đình Trọng sẽ không thể cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 Châu Á 2020.

VIDEO: Đình Trọng khoe 'gia tài' chất đầy đồ ăn vặt ở Hàn Quốc

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã quyết định không triệu tập trung vệ 'thép' Trần Đình Trọng cho chiến dịch Asian Cup 2019. Thay vào đó, ông đã giới thiệu cầu thủ của Hà Nội sang Hàn Quốc phẫu thuật nhằm chữa trị dứt điểm chấn thương.

Mới đây, Đình Trọng cùng Lục Xuân Hưng đã được phẫu thuật thành công ở một bệnh viện nổi tiếng tại Seoul. Họ đã phải ăn tết Nguyên Đán nơi đất khách quê người. Dự kiến cả hai cần ít nhất 1-2 tháng để hồi phục.

Nếu không thể hồi phục 'thần tốc' Đình Trọng gần như chắc chắn sẽ không thể tham dự vòng loại U23 Châu Á cùng U23 Việt Nam. Bởi dù bình phục, trung vệ số 21 cũng cần thời gian để lấy lại phong độ, trong khi U23 Việt Nam đã bắt đầu hành trình giành vé dự U23 Châu Á từ ngày 22/3.

Trả lời báo Bóng Đá, Đình Trọng chia sẻ: "Tình hình hồi phục chấn thương của tôi tiến triển rất tốt. Khoảng 1-2 tháng nữa, tôi có thể thi đấu trở lại. Dự kiến đầu tháng 3, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam".

Theo bốc thăm chia bảng, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Brunei, U23 Indonesia và kình địch U23 Thái Lan. Vòng loại bảng K sẽ được tổ chức tại sân Thống Nhất, TP.HCM từ ngày 22-26/3.

Thành phần ĐT U23 Việt Nam sẽ bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như thủ môn Bùi Tiến Dũng, các hậu vệ Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh.

Ngoài ra còn phải kể đến Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, Triệu Việt Hưng, Ngô Tùng Quốc, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Trọng Đại, Huỳnh Tấn Sinh, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Đình Trọng U23 Việt Nam U23 Châu Á vòng loại U23 Châu Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT