Liên đoàn bóng đá Wales, Serbia và Thụy Điển đồng loạt tuyên bố không ủng hộ Gianni Infantino tái đắc cử Chủ tịch FIFA, khiến cuộc khủng hoảng quyền lực tại cơ quan bóng đá thế giới tiếp tục leo thang.
Ngày 3/8, Liên đoàn Bóng đá Wales (FAW) trở thành liên đoàn quốc gia đầu tiên công khai rút lại sự ủng hộ dành cho ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2027–2031.
Trong thông báo gửi tới FIFA, FAW chỉ trích những thiếu sót liên quan đến quản trị, quy trình ra quyết định và năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới. “Việc không đặt lợi ích tốt nhất của bóng đá lên hàng đầu là điều chúng tôi không thể chấp nhận”, Liên đoàn Bóng đá Wales nhấn mạnh trong tuyên bố của mình.
Ngay sau động thái từ Wales, Liên đoàn Bóng đá Serbia cũng xác nhận rút lại sự hậu thuẫn dành cho ông Infantino. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển tổ chức một cuộc họp bất thường và quyết định sẽ không ủng hộ đương kim Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới.
Thụy Điển không nằm trong nhóm các liên đoàn từng gửi thư chính thức ủng hộ ông Infantino, nên quyết định của họ được hiểu là công khai đứng về phía phản đối thay vì rút lại một cam kết trước đó.
Làn sóng phản đối xuất hiện sau khi kế hoạch thương mại hóa một phần các giải đấu lớn của FIFA bị đổ vỡ. Theo đề xuất gây tranh cãi, FIFA dự kiến thành lập một pháp nhân mới phụ trách khai thác thương mại những giải đấu hàng đầu, bao gồm World Cup, rồi bán khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân.
Kế hoạch có thể giúp FIFA thu về khoảng 4,2 tỷ USD, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ UEFA cùng nhiều tổ chức bóng đá khác. Ông Infantino sau đó buộc phải hủy bỏ đề xuất. UEFA còn cảnh báo khả năng tiến hành hành động pháp lý và yêu cầu FIFA bảo toàn những tài liệu có thể liên quan đến quá trình xây dựng kế hoạch.
Việc ba liên đoàn châu Âu đồng loạt quay lưng được xem là đòn giáng mạnh vào chiến dịch tái tranh cử của Chủ tịch FIFA. Liên đoàn Bóng đá Anh cũng được cho là đang chuẩn bị thực hiện động thái tương tự, trong khi nhiều thành viên UEFA có thể tiếp tục rút lại những thư ủng hộ đã gửi trước đó.
Ông Infantino giữ chức Chủ tịch FIFA từ tháng 2/2016 và đã tuyên bố tranh cử thêm một nhiệm kỳ vào năm 2027. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra tại Morocco vào tháng 3/2027.
Dù vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ một số liên đoàn bên ngoài châu Âu, làn sóng phản đối hiện nay cho thấy con đường tái đắc cử của ông Infantino không còn thuận lợi. Từ một ứng viên gần như không có đối thủ, người đứng đầu FIFA đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tín nhiệm nghiêm trọng nhất kể từ khi lên nắm quyền.
Phan Bùi Quốc Anh

















