FIFA đại loạn, Giám đốc đích thân tố Chủ tịch Infantino lừa dối

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ bảy, 01/08/2026 15:29 PM (GMT+7)
A A+

Làn sóng phản đối kế hoạch bán một phần quyền lợi thương mại World Cup tiếp tục bùng nổ ngay trong nội bộ FIFA. Sau khi cựu cố vấn Carlos Cordeiro công khai phản đối và từ chức, đến lượt Giám đốc điều hành Kevin Lamour chỉ trích Gianni Infantino, tạo nên cuộc khủng hoảng hiếm thấy ở thượng tầng tổ chức này.

Mâu thuẫn trong nội bộ FIFA đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau khi Giám đốc điều hành Kevin Lamour công khai chỉ trích kế hoạch bán một phần quyền lợi thương mại của World Cup do Chủ tịch Gianni Infantino thúc đẩy. Theo AP, phát biểu của Lamour được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro tuyên bố từ chức vì phản đối dự án này.

Trong tuyên bố gửi AP, Lamour khẳng định các nhân viên FIFA đã bị "đánh lừa hoàn toàn" bởi cách Infantino chuẩn bị kế hoạch trong nhiều tháng qua. Ông cho rằng đội ngũ của FIFA "xứng đáng nhận được sự tôn trọng thay vì thái độ coi thường và đe dọa". Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo điều hành cấp cao còn đương chức công khai lên tiếng mạnh mẽ như vậy về kế hoạch "bán World Cup" của Infantino.

52
Giám đốc điều hành Kevin Lamour chỉ trích kế hoạch của Chủ tịch Infantino.

Kevin Lamour, người giữ chức Giám đốc điều hành FIFA từ năm 2024 và từng nhiều năm sát cánh với Infantino tại cả FIFA lẫn UEFA, cho rằng đây hoàn toàn là quyết định mang tính cá nhân. Ông viết: "Đây là dự án của một cá nhân. Không chỉ dự án này không nên được thực hiện... mà giờ đây đã đến lúc các nhà lãnh đạo bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn."

Vị quan chức người Pháp thậm chí chấp nhận nguy cơ mất việc khi tiếp tục bảo vệ các đồng nghiệp. Lamour tuyên bố: "Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc tôi mất việc thì cũng đành chấp nhận. Tôi sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Ít nhất tối nay tôi sẽ ngủ ngon." Dù vậy, ông vẫn chưa từ chức khỏi vị trí COO mà mình đảm nhiệm từ năm 2024.

Không lâu trước tuyên bố của Lamour, cựu cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro cũng thông báo rời FIFA và kêu gọi các lãnh đạo khác lên tiếng. Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ nhấn mạnh: "Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn FIFA cân nhắc bán một phần quyền sở hữu World Cup." Ông khẳng định: "Xin khẳng định rõ. Tôi hoàn toàn không tham gia vào đề xuất này và tôi phản đối nó một cách dứt khoát", đồng thời gọi công ty con thương mại trị giá 20 tỷ USD là "một thỏa thuận tồi tệ đối với bóng đá".

17
Kế hoạch thương mại hóa World Cup của Chủ tịch FIFA Infantino đã gây ra tranh cãi dữ dội trong nền bóng đá thế giới.

Theo đề xuất của Infantino, FIFA sẽ tách toàn bộ hoạt động thương mại, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup, sang một công ty con trị giá khoảng 20 tỷ USD, trong đó 20% cổ phần thuộc về các nhà đầu tư tư nhân. Nhà đầu tư chiến lược được FIFA giới thiệu là Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner.

Cordeiro phản bác khi cho rằng FIFA đang sở hữu hàng tỷ USD tiền dự trữ, không có nợ và vừa thu về khoảng 15 tỷ USD doanh thu trong chu kỳ World Cup gần nhất. Ông kết luận: "Trong bối cảnh đó, việc bán vĩnh viễn một phần tài sản giá trị nhất của bóng đá chỉ để huy động 4,2 tỷ USD là điều gần như không có ý nghĩa. Đó là hành động mang tương lai của bóng đá đi thế chấp mà không có bất kỳ lý do thuyết phục nào." Việc hai nhân vật từng rất thân cận với Infantino đồng loạt phản đối đang khiến kế hoạch gây tranh cãi này chịu sức ép ngày càng lớn.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm