CHÍNH THỨC: FIFA ra quyết định về kế hoạch tư nhân hóa World Cup

NB NB
Thứ bảy, 01/08/2026 09:06 AM (GMT+7)
A A+

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức thừa nhận kế hoạch bán một phần quyền sở hữu thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân đã sụp đổ hoàn toàn, sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn cầu.

Đề xuất gây tranh cãi này từng khiến bóng đá thế giới rơi vào khủng hoảng. UEFA thậm chí đe dọa tẩy chay toàn bộ các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch không bị hủy bỏ. Nhiều liên đoàn châu lục khác cũng đồng loạt lên tiếng phản đối. Trong khi đó, Carlos Cordeiro, một cố vấn cấp cao của Infantino, đã từ chức hôm thứ Sáu để phản đối kế hoạch này. Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng công khai chỉ trích Chủ tịch FIFA vì "thiếu tôn trọng nghiêm trọng" khi cố gắng thúc đẩy đề xuất mà gần như không tham vấn các bên liên quan.

Trước sức ép ngày càng lớn, Infantino buộc phải lùi bước. Theo The Guardian, quỹ đầu tư mạo hiểm Thrive Capita, đơn vị dẫn đầu nhóm nhà đầu tư tiềm năng, cũng bắt đầu nghi ngờ tính khả thi của dự án sau một tuần đầy biến động, đe dọa chia rẽ bóng đá thế giới. Vị thế vốn rất vững chắc của Infantino trên cương vị Chủ tịch FIFA hiện cũng đang bị lung lay nghiêm trọng và vẫn chưa rõ việc rút lại đề xuất có đủ để giúp ông giữ được chiếc ghế của mình hay không.

HOmVpkbbYAMJd7z
FIFA hủy bỏ đề xuất bán cổ phần World Cup sau làn sóng phản đối dữ dội.

Trong tuyên bố chính thức, Infantino cho biết: "Sau khi lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, chúng tôi nhận thấy dự án đã tạo ra những chia rẽ mà, bất kể mức độ ủng hộ đến đâu, cũng không còn phục vụ mục tiêu ban đầu."

Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi luôn là đoàn kết và phát triển bóng đá. Vì vậy, đề xuất này sẽ không được tiếp tục. Trong những ngày và tuần tới, tôi sẽ đưa tất cả các bên liên quan trở lại bàn thảo luận với tinh thần hợp tác, nhằm tiếp tục phát triển bóng đá trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia cần sự hỗ trợ nhiều nhất."

Kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) được công bố đầu tuần này nhằm huy động hàng trăm triệu USD thông qua việc bán một phần quyền thương mại của World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup cho các nhà đầu tư. FIFA khi đó hứa hẹn sẽ nâng tổng số tiền phân bổ cho 211 liên đoàn thành viên lên hơn 10 tỷ USD, đồng thời đưa ra hạn chót ngày 19/9 để các liên đoàn đăng ký tham gia. Những đơn vị đồng ý còn được hứa hỗ trợ ngay 20 triệu USD.

ANH (30)
Chủ tịch FIFA nhận nhiều phản đối từ các liên đoàn thành viên.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng bị các liên đoàn thành viên UEFA bác bỏ hoàn toàn trong cuộc họp khẩn hôm thứ Năm. Sau đó, CONCACAF và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng lần lượt tuyên bố phản đối. Dù vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các liên đoàn châu Phi, Infantino không còn đủ số phiếu để thông qua kế hoạch theo cách thuyết phục.

Sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào tương lai của Chủ tịch FIFA. Quy mô của cuộc nổi dậy nội bộ cùng những tổn hại nghiêm trọng về uy tín khiến vị trí của Infantino bị đặt trước dấu hỏi lớn. Nhiều ý kiến cho rằng việc rút lại đề xuất sẽ khó có thể xoa dịu những liên đoàn vốn đã bất mãn sau cách FIFA xử lý vụ việc liên quan đến Folarin Balogun tại World Cup cách đây ba tuần.

Một số chuyên gia cho rằng nếu FIFA sử dụng khoản dự trữ khoảng 4 tỷ USD để thực hiện các cam kết tài chính thay vì bán cổ phần FFE, Infantino có thể giành lại được sự ủng hộ từ một bộ phận các liên đoàn thành viên.

Trong khi đó, UEFA cùng nhiều liên đoàn châu lục khác đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên để cạnh tranh với Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm sau. Trước khi vụ việc nổ ra, ông được đánh giá gần như chắc chắn sẽ giành nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, sau cú sốc lần này, con đường tái đắc cử của Infantino được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm