Các quốc gia thành viên UEFA được cho là đã nhất trí ủng hộ đề xuất tẩy chay World Cup nhằm phản đối kế hoạch của FIFA về việc bán cổ phần giải đấu cho các nhà đầu tư tư nhân.
Nội dung chính
Đầu tuần này, FIFA đã đề xuất kế hoạch bán cổ phần thiểu số tại các giải đấu do tổ chức này quản lý thông qua công ty mới FIFA Forward Enterprise (FFE), đơn vị phụ trách khai thác quyền thương mại trong tương lai. Chủ tịch Gianni Infantino đã gửi thư tới 211 liên đoàn thành viên, cam kết hỗ trợ 30 triệu bảng Anh cho những đơn vị ủng hộ kế hoạch, đồng thời đặt hạn chót đến 19/9 để các liên đoàn đưa ra quyết định nếu muốn nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 15 triệu bảng Anh. Theo nhiều nguồn tin, Infantino cũng có thể hưởng lợi về mặt tài chính nếu đề xuất này được thông qua.
UEFA chỉ trích FIFA "làm giàu cho bản thân và những người thân cận"
Kế hoạch của FIFA đã vấp phải làn sóng phản đối từ nhiều liên đoàn bóng đá trên thế giới. UEFA cáo buộc FIFA đang sử dụng bóng đá như công cụ để "làm giàu cho bản thân và những người xung quanh".
Trong tuyên bố phản ứng với kế hoạch này, UEFA viết: "Đây là ranh giới mà các tổ chức quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua. UEFA xem đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mọi liên đoàn quốc gia, các giải đấu, CLB, cầu thủ, người hâm mộ, chính phủ và bất kỳ ai quan tâm đến tương lai bóng đá đều nên coi trọng điều này.
Linh hồn và quyền quản trị của bóng đá không phải là tài sản để đem ra mua bán, đặc biệt trong bối cảnh hoàn toàn không minh bạch về việc ai sẽ hưởng lợi tài chính. Không ai trong chúng ta là chủ sở hữu của bóng đá. Và FIFA cũng không có quyền bán nó."
Theo kế hoạch, FIFA muốn huy động khoảng 3,1 tỷ bảng Anh từ các nhà đầu tư thông qua việc bán cổ phần thiểu số tại FFE. Tổ chức này hiện được FIFA định giá khoảng 15 tỷ bảng Anh.
Sau đó, xuất hiện thông tin cho biết toàn bộ 55 quốc gia thành viên UEFA, bao gồm cả Anh, đã bỏ phiếu ủng hộ phương án tẩy chay World Cup.
UEFA tuyên bố cứng rắn về khả năng tẩy chay World Cup
Trong tuyên bố được UEFA công bố hôm 30/7, tổ chức này cho biết các liên đoàn thành viên sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào của FIFA, bao gồm cả World Cup nam và nữ, nếu đề xuất nói trên tiếp tục được triển khai.
UEFA khẳng định: "UEFA cùng 55 liên đoàn thành viên đoàn kết như một. Chúng tôi nhất trí và kiên quyết bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển quyền sở hữu World Cup và các giải đấu FIFA khác cho các nhà đầu tư tư nhân.
World Cup không thể bị xem như một sản phẩm đầu tư. Đây là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá. Nó được xây dựng qua nhiều thế hệ cầu thủ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên khắp thế giới. Không một phần nào của giải đấu nên bị chuyển giao cho các nhà đầu tư tư nhân. World Cup không phải để bán."
UEFA cũng chỉ trích gay gắt cách FIFA xử lý vấn đề: "Thật vô trách nhiệm và không thể bào chữa khi một đề xuất có ý nghĩa lớn như vậy lại được xây dựng trong bí mật và gần như được thông qua mà không có bất kỳ cuộc tham vấn thực chất nào với những người có trách nhiệm gìn giữ bóng đá. Đây không chỉ là sự thất bại nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, mà còn là sự từ bỏ trách nhiệm của FIFA với tư cách người bảo hộ bóng đá thế giới."
Theo UEFA, các liên đoàn quốc gia đang bị đặt vào thế khó: "Các liên đoàn trên toàn thế giới đang bị đặt trước một tối hậu thư: hoặc chấp nhận việc những giải đấu lớn nhất của bóng đá bị kiểm soát không thể đảo ngược, hoặc phải gánh chịu hậu quả. Đây không phải là một quyết định dân chủ, mà là cách quản trị bằng sự đe dọa."
"Nếu nhà đầu tư bước vào, bóng đá sẽ thay đổi mãi mãi"
UEFA nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ nằm ở quy trình thông qua đề xuất. Theo tổ chức này: "Ngay khi các nhà đầu tư bên ngoài nắm quyền sở hữu trong các giải đấu FIFA, bóng đá sẽ thay đổi mãi mãi. Lợi nhuận thương mại sẽ trở thành nghĩa vụ thường trực. Kỳ vọng của nhà đầu tư sẽ tạo áp lực mỗi ngày.
Khi đó, mọi quyết định về lịch thi đấu quốc tế, thể thức giải đấu hay tương lai của bóng đá sẽ không còn được đưa ra vì lợi ích của môn thể thao này, mà vì lợi ích của các cổ đông. Mô hình này không có chỗ đứng trong bóng đá thế giới."
UEFA cũng khẳng định lợi ích của các liên đoàn quốc gia, giải vô địch, CLB, cầu thủ và người hâm mộ không thể bị đặt sau lợi ích của các nhà đầu tư: "Bóng đá không thể đem tương lai của mình ra thế chấp để đổi lấy lợi ích tài chính."
UEFA tuyên bố sẵn sàng tẩy chay mọi giải đấu FIFA
Kết thúc tuyên bố, UEFA khẳng định lập trường của châu Âu là không thay đổi: "Chúng tôi sẽ không bao giờ hợp pháp hóa mô hình này. Không ai có quyền đạo đức để bán thứ mà họ chỉ đang có trách nhiệm gìn giữ cho các thế hệ sau.
Sau cuộc thảo luận hôm nay, sẽ không có bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc UEFA tham dự các giải đấu của FIFA chừng nào đề xuất này còn tồn tại, trừ khi FIFA hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch và đưa ra những cam kết mang tính ràng buộc rằng sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu các giải đấu hoặc bộ máy quản trị cho các nhà đầu tư tư nhân.
UEFA và các liên đoàn thành viên sẽ chống lại kế hoạch này bằng quyết tâm tuyệt đối. Có những thời điểm một tổ chức được đánh giá không phải bởi điều họ chấp nhận, mà bởi điều họ từ chối thỏa hiệp. Đây chính là một trong những thời điểm đó.
Có những giá trị đơn giản là không thể đem bán. FIFA World Cup thuộc về bóng đá. Nó luôn như vậy. Và chừng nào châu Âu còn có tiếng nói, World Cup sẽ không bao giờ được rao bán."
NB


















