Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) đã chính thức bác bỏ kế hoạch của FIFA về việc bán cổ phần các giải đấu cho các nhà đầu tư tư nhân, sau khi UEFA đề xuất tẩy chay World Cup nếu kế hoạch này được thông qua.
Nội dung chính
Đầu tuần này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề xuất thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE) và bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm quản lý quyền thương mại của các giải đấu FIFA. FIFA kỳ vọng thu về khoảng 3,1 tỷ bảng Anh và hứa hỗ trợ tài chính cho các Liên đoàn thành viên nếu kế hoạch được thông qua.
Đề xuất này ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ UEFA. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho rằng World Cup và các giải đấu FIFA không phải là tài sản để mua bán, đồng thời cáo buộc FIFA đang thương mại hóa bóng đá vì lợi ích của một nhóm nhỏ.
Trong cuộc họp ngày 30/7, toàn bộ 55 Liên đoàn thành viên UEFA đã nhất trí sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu kế hoạch được thông qua. UEFA khẳng định World Cup thuộc về bóng đá và sẽ không bao giờ chấp nhận việc mở quyền sở hữu các giải đấu cho các nhà đầu tư tư nhân. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng lên tiếng phản đối đề xuất của FIFA.
Concacaf chính thức bác bỏ kế hoạch FIFA Forward Enterprise
Cuối ngày 30/7, toàn bộ 41 Liên đoàn thành viên Concacaf, bao gồm Mỹ, cũng đồng loạt bác bỏ đề xuất của Infantino và yêu cầu Hội đồng FIFA buộc Chủ tịch FIFA phải tuân thủ đầy đủ quy trình quản trị của tổ chức.
Trong tuyên bố chung của 41 Liên đoàn thành viên, Concacaf viết: "Concacaf là một liên đoàn được gắn kết bởi tình yêu dành cho bóng đá, nơi bóng đá luôn được đặt lên hàng đầu. Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã xây dựng một tổ chức dựa trên tinh thần phục vụ, quản trị minh bạch và trách nhiệm lâu dài đối với sự phát triển của bóng đá.
Lịch sử đã cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi những người được giao gìn giữ bóng đá đánh mất những giá trị đó. Với tinh thần ấy, hôm nay Concacaf đã tổ chức cuộc họp giữa Chủ tịch của 41 Liên đoàn thành viên, Chủ tịch Concacaf, các thành viên Hội đồng Concacaf và các đại diện tại Hội đồng FIFA để thảo luận về đề xuất do Chủ tịch FIFA đưa ra nhằm thành lập 'FIFA Forward Enterprise' và bán quyền lợi tại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân."
Sau tuyên bố của Concacaf, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) cũng đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X, khẳng định ủng hộ lập trường của khu vực với nội dung: "U.S. Soccer sát cánh cùng Concacaf và các Liên đoàn thành viên."
Theo Concacaf, các thành viên bày tỏ quan ngại sâu sắc về:
- Việc thiếu quy trình xem xét phù hợp đối với đề xuất;
- Thời hạn phản hồi quá ngắn mà FIFA áp đặt;
- Đề xuất chưa được các cơ quan quản trị có thẩm quyền của FIFA xem xét hoặc phê duyệt;
- Đồng thời đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc huy động vốn từ quỹ đầu tư tư nhân sau khi FIFA vừa tổ chức kỳ World Cup mang lại lợi nhuận cao nhất lịch sử.
Concacaf cho rằng cuộc thảo luận đã nhấn mạnh nhu cầu phải tăng cường tính minh bạch và tuân thủ đúng quy trình quản trị.
Vì vậy, Concacaf cùng 41 Liên đoàn thành viên đã thống nhất:
- Bác bỏ đề xuất của FIFA;
- Giao các đại diện tại Hội đồng FIFA làm việc với FIFA để xem xét cách sử dụng nguồn dự trữ tài chính hiện có nhằm tăng ngân sách chương trình FIFA Forward phục vụ phát triển bóng đá trong khu vực;
- Yêu cầu các đại diện tại Hội đồng FIFA chỉ đạo Chủ tịch FIFA bảo đảm mọi vấn đề đều phải tuân thủ đầy đủ quy trình quản trị theo Điều lệ FIFA, thông qua bộ máy điều hành và Hội đồng FIFA.
Tuyên bố kết luận: "Thông qua những quyết định này, Concacaf một lần nữa khẳng định rằng tương lai của bóng đá, cũng như tài sản quý giá nhất của môn thể thao này - phải tiếp tục nằm trong tay đại gia đình bóng đá."
NB

















