CĐV Indonesia nổi giận: 'Vô địch giải FIFA mà xếp sau Việt Nam đua World Cup'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ hai, 12/10/2026 10:03 AM (GMT+7)
A A+

Những thành công gần đây chưa đủ giúp bóng đá Indonesia tạo bước nhảy vọt về thứ hạng FIFA, khiến người hâm mộ nước này không khỏi thất vọng. Theo truyền thông Indonesia, đội tuyển xứ vạn đảo nhiều khả năng phải nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại vòng loại World Cup 2030, dưới Việt Nam và Thái Lan.

Truyền thông Indonesia đang dành sự quan tâm lớn cho công tác phân nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2030, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận thời điểm bốc thăm vào ngày 15/12. Theo kế hoạch, AFC sẽ chờ bảng xếp hạng FIFA cập nhật trong tháng 12, sau đợt FIFA Days tháng 11, trước khi xác định vị trí của các đội tuyển.

Việc phân nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA khiến cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển châu Á trở nên đáng chú ý. Theo cách phân chia dự kiến, 9 đội đứng đầu châu lục thuộc nhóm 1, các đội xếp từ thứ 10 đến 18 nằm ở nhóm 2, còn những đội đứng từ thứ 19 đến 27 thuộc nhóm 3. Nhóm 4 dành cho các đội vượt qua vòng loại đầu tiên. Đáng chú ý, Việt Nam đang có lợi thế hơn Indonesia trong cuộc đua này.

1
Phân nhóm dự kiến của Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. (Ảnh: ASEAN Football)

Các chuyên trang bóng đá như Footy Rankings và ASEAN Football đã đưa ra những tính toán ban đầu về khả năng phân nhóm. Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE hiện là 9 đội có thứ hạng FIFA cao nhất châu Á. Tuy nhiên, vị trí của UAE vẫn chưa thực sự an toàn khi Jordan có thể vượt lên nếu đạt kết quả thuận lợi trong đợt thi đấu quốc tế tháng 11.

UAE hiện đứng thứ 65 thế giới, trong khi Jordan xếp thứ 72. Nếu tạo được bước tiến trên bảng xếp hạng, Jordan có thể chen chân vào nhóm hạt giống số 1, đẩy UAE xuống nhóm 2. Dẫu vậy, phần lớn các đội tuyển khác đã gần như xác định được vị trí của mình. Với thứ hạng 99 thế giới và thứ 17 châu Á, Việt Nam đang có cơ hội lớn góp mặt trong nhóm 2, dù khả năng vươn lên nhóm 1 gần như không còn.

Trái ngược với Việt Nam, Indonesia đang đứng trước nguy cơ phải chấp nhận vị trí ở nhóm hạt giống số 3. Đội tuyển xứ vạn đảo hiện xếp thứ 116 thế giới và thứ 21 châu Á, khiến họ khó có thể chen vào top 18 trước thời điểm phân nhóm. Kyrgyzstan, đội đứng đầu nhóm 3 với thứ hạng 104 thế giới, vẫn có khả năng vươn lên nhóm 2 nếu thi đấu tốt trong tháng 11, nhưng Indonesia không có nhiều cơ hội tương tự.

2
Indonesia vừa vô địch FIFA ASEAN Cup sau trận thắng nghẹt thở trước Thái Lan. (Ảnh: ASEAN Football)

Báo Okezone dẫn lại những tính toán này và bày tỏ sự tiếc nuối trước tình cảnh của đội tuyển quốc gia: "Chúng ta đã vô địch FIFA ASEAN Cup nhưng chừng đó là chưa đủ. Indonesia chắc chắn sẽ nằm trong nhóm số 3, với nguy cơ chạm trán nhiều đội bóng mạnh". Nhận định này phản ánh tâm trạng thất vọng của người hâm mộ khi thành tích ở đấu trường khu vực chưa giúp Indonesia cải thiện đáng kể vị thế tại vòng loại World Cup.

Đài Metro TV cũng cho rằng Indonesia có thể gặp nhiều bất lợi, trong khi Việt Nam và Thái Lan ít nhiều dễ thở hơn nhờ khả năng góp mặt ở nhóm 2. Trên chuyên trang SeAsia Goal của Indonesia, một cổ động viên bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Thật khó tin, Indonesia đã tiến xa đến đợt vòng loại thứ 4 ở vòng loại World Cup 2026, rồi chúng ta vô địch giải của FIFA. Nhưng đến vòng loại World Cup 2030 chúng ta lại xếp dưới Việt Nam và Thái Lan". Một người khác tiếp lời: "Thứ hạng FIFA hiện tại không phản ánh đúng sức mạnh của các đội, rõ ràng Indonesia đang là đội mạnh nhất Đông Nam Á mà lại xếp sau Việt Nam và Thái Lan".

Dù vậy, vị trí hiện tại không hoàn toàn bất ngờ với những người theo dõi bóng đá Indonesia. Khoảng 5 năm trước, đội tuyển này còn đứng quanh vị trí 155 thế giới. Tại vòng loại World Cup 2026, Indonesia cũng chỉ thuộc nhóm hạt giống số 4. Những bước tiến gần đây đã giúp họ cải thiện thứ hạng, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để vươn lên nhóm 2, qua đó cho thấy khoảng cách giữa thành tích khu vực và vị thế trên bảng xếp hạng FIFA vẫn còn đáng kể.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm