FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
Ả Rập Saudi sẵn sàng đình chỉ lệnh cấm rượu để tăng cường nỗ lực giành quyền tổ chức World Cup 2034.
Lo sợ hàng nghìn người hâm mộ sẽ tránh xa một giải đấu khô khan, một thỏa thuận có thể khiến rượu bia và đồ uống có cồn được bán trong các khách sạn và khu vực dành cho người hâm mộ bị hạn chế tại Ả Rập Xê Út.
Ả Rập Saudi trở thành quốc gia gây tranh cãi khi ứng cử đăng cai tổ chức World Cup 2034 sau khi FIFA trao quyền tổ chức giải đấu năm 2030 cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Maroc - cùng với các trận khai mạc ở Uruguay, Argentina và Paraguay.
Quốc gia Hồi giáo này cấm bán và tiêu thụ rượu, người nước ngoài bị bắt gặp uống rượu sẽ phải đối mặt với việc bị đánh roi nơi công cộng, bị phạt nặng, bị bỏ tù lâu dài hoặc bị trục xuất.
Nhưng đã có một nguồn tin của Ả Rập Xê Út chia sẻ với SunSport: "Người hâm mộ bóng đá sẽ được phép uống rượu bia nếu Ả Rập Xê Út tổ chức World Cup."
"Nó chưa được thảo luận công khai nhưng đó là một thực tế được chấp nhận. Ả Rập Saudi thừa nhận những sai lầm rất nghiêm trọng đã xảy ra trong quá khứ và muốn thế giới hiểu rằng đất nước đang thay đổi theo chiều hướng tích cực."
Năm ngoái, Qatar đã thất hứa việc cho phép bán rượu bia tại các trận đấu chỉ hai ngày trước khi World Cup 2022 bắt đầu. Điều này đã gây ra làn sóng phẫn nộ lớn tại quốc gia vùng Vịnh.
FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
'Maguire xứng đáng dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh'
Xuân Son có lợi thế cực lớn khi đối đầu Malaysia
U23 Việt Nam gạt nỗi buồn, quyết tâm hướng tới cuộc đại chiến với U23 Hàn Quốc
Nguyễn Thùy Linh thăng hoa tuyệt vời trận ra quân Indonesia Masters 2026
Siêu máy tính chỉ thẳng kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Vì sao U23 Việt Nam thua đậm Trung Quốc?
BLV Quang Huy: 'Trừ Đình Bắc, lứa U23 Việt Nam hiện nay không ai vượt trội lứa Thường Châu'