Quảng cáo

UEFA cải cách luật đá penalty, tạo sự công bằng

Thứ năm, 04/05/2017 11:10 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) mới đây đã tiến hành thử nghiệm luật đá penalty mới với mong muốn tạo ra sự công bằng hơn.

Player Loading...

VIDEO: Pha cản phá penalty 'đỉnh' chưa từng thấy

Theo luật đá penalty như cũ, đội A lên đá trước và sau đó đến lượt đội B, cứ thế hai đội thực hiện xoay vòng tính kết quả sau 5 loạt đá. Hết 5 loạt đá chưa xác định được kết quả, hai đội tiếp tục đá từng loạt 1 để xác định bên thắng cuộc.

Theo UEFA, kiểu đá penalty thiếu tính công bằng, đội đá sau thường gặp nhiều áp lực hơn, họ cũng đưa ra thống kê rằng 60% tỉ lệ thắng thuộc về đội thực hiện penalty đầu tiên. Để giải quyết vấn đề này, UEFA đã xem xét và đưa vào thử nghiệm luật đá penalty mới với tên gọi 'ABBA'.

UEFA đổi luật đá penalty để tạo ra sự công bằng

Luật đá ABBA cụ thể như sau, đội A thực hiện trước loạt đầu tiên, sau đó đội B thực hiện liên tiếp 2 lượt tiếp theo rồi mới trở lại đội A thực hiện loạt đá penalty mới. Theo UEFA, quy định mới này giúp đội B giảm áp lực khi thực hiện mỗi quả penalty.

Một phát ngôn viên của UEFA cho biết: "Nếu đội thực hiện penalty trước dứt điểm thành công loạt đầu, đội đá sau phải chịu áp lực lớn. Chúng tôi buộc phải có điều chỉnh và ABBA là giúp giải quyết điều đó".

Trước khi chính thức sử dụng luật ABBA ở các giải đấu lớn, UEFA tiến hành thử nghiệm ở giải U17 châu Âu diễn ra trong tháng 5 này. Luật ABBA hiệu quả như dự tính, UEFA chắc chắn sẽ đưa vào áp dụng tại các giải như Champions League, Europa League...

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
UEFA penalty luat da penalty doi luat da penalty
Xem thêm
TIN NỔI BẬT