Quảng cáo

ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2014

Thứ tư, 12/03/2014 10:17 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Hôm nay (12/3), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2014 để chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 sẽ diễn ra ở TP Hồ Chí Minh từ ngày 14/5 đến 25/5 tới.

 

 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, doi tuyen nu viet nam, Asian Cup nữ 2014,seagames,đt nu viet nam,nu viet nam,ĐT nữ Việt Nam,SEA Games 27,Trần Vân Phát,SEA Games 28,World Cup 2015,môn bóng đá nữ,Nữ Việt Nam,

ĐT nữ VN tập trung để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014

 

Sau khi lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2014 khép lại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014. Trong đợt tập trung lần này, HLV Trần Vân Phát đã gọi 25 tuyển thủ. Ngoài những cầu thủ được coi là trụ cột và không thể thiếu đối với ĐT nữ Việt Nam, BHL đã có sự điều chỉnh và bổ sung thêm 3 gương mặt mới gồm Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Trần Thị Thùy Trang (TPHCM) và Khổng Thị Hằng (Than KSVN).

 

Video Bàn thắng: Nữ Việt Nam 4-0 Nữ Malaisia (SEA Games 27)

 

Ngay sau khi tập trung trở lại, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ bước ngay vào khâu rèn luyện luyện thể lực. Theo trợ lý Trần Thị Bích Hạnh, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ được chú trọng rèn thể lực với 2 giai đoạn liền nhau tại 2 địa điểm Tam Đảo - Vĩnh Phúc và Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến đợt rèn thể lực này sẽ kéo dài 15 ngày từ 13/3 đến 28/3.

 

Kết thúc chuyến tập huấn tại Đà Lạt, ĐT nữ Việt Nam sẽ quay trở lại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ  của VFF để tiếp tục rèn luyện kỹ thuật khoảng 12 ngày. Sau đó, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ lên đường sang các nước Đông Bắc Á tập huấn gần một tháng rồi quay về địa điểm diễn ra VCK Asian Cup 2014 là TP Hồ Chí Minh vào ngày 9/5 tới. Cụ thể, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập huấn ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 11– 25/4 và Hàn Quốc từ 26/4 – 8/5.

 

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam trong quá trình tập huấn tại nước ngoài sẽ được thu xếp thi đấu giao hữu khoảng 6 trận với các đội tuyển nữ tại nước bản địa để tăng thêm tính cọ xát và học hỏi kinh nghiệm. Điều đáng lưu ý là thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Hàn Quốc trong thời gian tập huấn tại hai nước này. Đây là 2 đối thủ nằm khác bảng với Việt Nam tại VCK Asian Cup nữ 2014.

 

DANH SÁCH CỤ THỂ


Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Lê Thị Tuyết Mai, Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Khổng Thị Hằng (Than KSVN)

Hậu vệ: Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội 1), Nguyễn Hải Hòa (TNG Thái Nguyên), Bùi Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung (PP.Hà Nam), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội 2), Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM)

Tiền vệ: Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Mai, Phạm Hoàng Quỳnh (Than KSVN) Nguyễn Thị Muôn, Vũ Thị Nhung (Hà Nội 1), Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Thị Tươi (PP.Hà Nam), Nguyễn Thị Thùy Trang (TP.HCM)

Tiền đạo: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội 1), Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thu Thanh Hương (PP.Hà Nam).

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bong da nu viet nam doi tuyen nu viet nam Asian Cup nữ 2014 seagames đt nu viet nam nu viet nam ĐT nữ Việt Nam SEA Games 27 Trần Vân Phát SEA Games 28 World Cup 2015 môn bóng đá nữ Nữ Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT