Nhiều tay vợt Nga đã chuyển quốc tịch với hi vọng sẽ có suất dự Thế vận hội, bên cạnh những lí do khác.
Hôm qua 4/12 theo giờ Việt Nam, tay vợt Anastasia Potapova đã chính thức gia nhập danh sách ngày càng dài các vận động viên rời khỏi Nga trong bối cảnh lệnh cấm đối với quần vợt Nga và Belarus vẫn còn hiệu lực. Nữ tay vợt 24 tuổi thông báo trên mạng xã hội rằng đơn xin nhập tịch của cô đã được Chính phủ Áo chấp thuận và cô sẽ thi đấu dưới màu cờ nước này từ mùa giải 2026.
Potapova khép lại mùa 2025 ở vị trí 51 thế giới. Cô giành danh hiệu duy nhất trong năm tại giải WTA Cluj-Napoca hồi tháng 2 và kết thúc mùa giải với thành tích 24 thắng - 16 thua. Việc trở thành công dân Áo cũng đồng nghĩa Potapova sẽ vượt qua Julia Grabher (hạng 94) để trở thành tay vợt nước này có thứ hạng cao nhất trên WTA Tour.
"Tôi vô cùng vui mừng khi thông báo rằng đơn xin nhập tịch của tôi đã được chấp thuận. Áo là nơi tôi cảm thấy được chào đón và coi như quê hương thứ hai. Tôi yêu Vienna và rất háo hức biến nơi đây thành nhà của mình.", Potapova chia sẻ.
Kể từ tháng 3-2022, Liên đoàn quần vợt Nga và Belarus đã bị cấm tham dự các giải đấu thuộc ATP, WTA và ITF. Các tay vợt từ 2 quốc gia này chỉ được tham dự với tư cách trung lập và không thể đại diện cho đội tuyển quốc gia tại Billie Jean King Cup, Davis Cup hay United Cup. Wimbledon thậm chí từng cấm các tay vợt Nga tham dự mùa giải 2022.
Potapova là tay vợt thứ 2 chỉ trong 3 ngày quyết định từ bỏ tư cách thi đấu cho Nga, sau Kamilla Rakhimova - tay vợt số 112 thế giới, người đã chuyển sang thi đấu cho Uzbekistan. Trước đó, Daria Kasatkina, Maria Timofeeva, Elina Avanesyan, Natela Dzelamidze và Alexander Shevchenko chuyển quốc tịch.
Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Nga - Shamil Tarpischev cho rằng làn sóng chuyển đổi này xuất phát từ mong muốn được dự Thế vận hội. Theo ông, việc đổi quốc tịch thể thao không phải hành động phản bội, mà là giải pháp để được tiếp tục thi đấu.
Công Thành

















