Stefan Milićević nhận án cấm 24 năm cùng khoản phạt 70.000 USD sau khi bị Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế xác định liên quan tới hàng loạt hành vi dàn xếp tỷ số.
Ngày 15/10, cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) đã chính thức ra thông báo cấm tay vợt Serbia Stefan Milićević tham gia mọi hoạt động chuyên nghiệp trong 24 nămsau khi xác định tay vợt Serbia liên quan tới một mạng lưới dàn xếp tỷ số.. Án phạt bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/10/2026 và kéo dài đến hết ngày 8/10/2050. Milićević, hiện 29 tuổi, sẽ chỉ hết thời hạn cấm khi đã 53 tuổi. Ngoài ra, anh còn phải nộp phạt 70.000 USD.
Theo kết luận của ITIA, Milićević có liên quan tới 6 vụ dàn xếp trận đấu trong giai đoạn 2022-2024. Trong số này, có 5 trận anh trực tiếp góp mặt với tư cách tay vợt thi đấu. Cơ quan quản lý liêm chính quần vợt cũng cáo buộc Milićević tìm cách dàn xếp thêm 6 trận khác.
Vụ việc không dừng ở hành vi của một cá nhân. ITIA cho biết tay vợt Serbia đã tuyển mộ hoặc cố gắng tuyển mộ nhiều VĐV chuyên nghiệp vào một mạng lưới có dấu hiệu thao túng kết quả. Hệ quả là một số tay vợt khác cũng tham gia dàn xếp các trận đấu trong cùng giai đoạn.
Đây là chi tiết khiến mức xử lý dành cho Milićević trở nên đặc biệt nghiêm khắc. Việc tác động tới người khác tham gia vào hoạt động sai phạm được xem là nguy cơ lớn với tính minh bạch của hệ thống thi đấu, nhất là tại các giải cấp thấp, nơi công tác giám sát thường đối diện nhiều thách thức hơn.
ITIA mở cuộc điều tra trong năm 2026. Tuy nhiên, Milićević không hợp tác hay phản hồi trong suốt quá trình làm rõ vụ việc. Theo thông báo chính thức, cơ quan này đã 7 lần tìm cách liên hệ với tay vợt Serbia qua nhiều kênh khác nhau nhưng không nhận được câu trả lời. Ngày 24/9/2026, sau khi hoàn tất điều tra, ITIA gửi thông báo về hành vi vi phạm nghiêm trọng tới Milićević. Tay vợt này tiếp tục không phản hồi. Vì vậy, theo quy định và hướng dẫn áp dụng chế tài của ITIA, án cấm 24 năm cùng khoản tiền phạt 70.000 USD chính thức có hiệu lực.
Milićević từng đạt thứ hạng ATP đơn cao nhất sự nghiệp là 1.338 vào tháng 8/2014. Dù chưa từng tạo dấu ấn ở các sân chơi lớn, án phạt dành cho anh vẫn gây chú ý bởi thời hạn kéo dài gần như khép lại hoàn toàn cơ hội trở lại với quần vợt chuyên nghiệp. Trong thời gian thụ án, Milićević không được thi đấu, huấn luyện hay có mặt tại các sự kiện do World Tennis, ATP, WTA, Grand Slam hoặc bất kỳ liên đoàn quần vợt quốc gia nào tổ chức hay công nhận. Lệnh cấm kéo dài đến năm 2050 cho thấy thông điệp cứng rắn của ITIA trong nỗ lực bảo vệ tính liêm chính của môn thể thao này.


















