Quảng cáo

Ông Dương Văn Hiền sẽ thôi giữ chức trưởng ban trọng tài VFF?

Thứ năm, 06/10/2022 15:08 PM (GMT+7)
A A+

Nhiều khả năng ông Dương Văn Hiền sẽ không giữ chức Trưởng ban trọng tài VFF vì lý do dưới đây.

Nghe nội dung bài viết

Theo khuyến cáo mới nhất của FIFA, các thành viên Ban trọng tài, ban Y học thể thao sẽ không là thành viên của Ban Chấp hành. Kể từ khóa 9, FIFA cũng sẽ áp dụng điều này. Như vậy, Trưởng ban trọng tài hiện tại của VFF - ông Dương Văn Hiền sẽ không giữ chức vụ nếu như trúng cử vào Ban chấp hành khóa 9.

Cụ thể, ông Dương Văn Hiền hiện tại vừa là Trưởng Ban trọng tài VFF, vừa là thành viên Ban chấp hành VFF khóa 8. Ngay cả khi có quy định mới từ FIFA thì vào ngày 5/10, ông Hiền vẫn xác định tham gia ứng cử vào Ban chấp hành VFF khóa 9. Điều này đồng nghĩa, nếu như ông Hiền trúng cử, VFF sẽ phải bổ nhiệm Trưởng Ban trong tài mới. Tuy vậy, cho đến lúc bầu cử, ông Hiền vẫn có thể xin rút lui không ứng cử. 

img_2253_kibl
Ông Dương Văn Hiền nhiều khả năng sẽ không còn giữ chức Trưởng Ban trọng tài VFF

Trong thời gian tới, VFF sẽ sửa đổi điều lệ để thêm vào thông tin này. Hiện tại, ở Khoản 6 Điều 35, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) năm 2021, tổ chức này chỉ quy định tư cách Uỷ viên Ban chấp hành không được là thành viên của Ban kiểm tra, Ban kỷ luật, Ban giải quyết khiếu nại và Ban giải quyết khiếu nại cấp phép CLB.

Cũng theo Điều lệ VFF, Ban trọng tài không làm việc dưới sự quản lý của bất kỳ thành viên nào ở VFF. Cơ cấu Ban trọng tài gồm một trưởng ban, một phó ban và tối đa ba uỷ viên.

Tại nhiệm kì khóa mới, có tới 11 người rút lui bao gồm ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF khoá 8; ông Nguyễn Tân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định; ông Lê Hồng Cường – Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Bình Dương; ông Trần Mạnh Hùng – Cựu chủ tịch CLB Hải Phòng; ông Phạm Thanh Hùng – Cựu chủ tịch CLB Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần bóng đá TP HCM; ông Dương Thanh Liêm – Phó tổng giám đốc Vietfootball; ông Nguyễn Hồng Thanh – cựu Tổng giám đốc CLB SLNA; ông Vũ Tiến Thành – Chủ tịch CLB Phố Hiến; ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T và ông Trần Anh Tú – Chủ tịch VPF.

Về chức chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, chỉ có duy nhất ông Trần Quốc Tuấn tham gia ứng cử.

Thú vị: Bại tướng của U17 Việt Nam là đội bóng kỳ lạ nhất thế giới...với 11 tiền đạo

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT