Quảng cáo

Treo thưởng '1 triệu đô' cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic 2024

Thứ tư, 01/02/2023 16:51 PM (GMT+7)
A A+

Công ty TNHH Asong Invest - đối tác chiến lược của Quỹ ISF tại Việt Nam đã treo thưởng hơn 23 tỷ đồng cho mỗi VĐV đoạt huy chương vàng tại Olympic Paris 2024.

Chiều hôm qua (31/1) tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam - ông Nguyễn Văn Hùng đã có buổi đón tiếp và làm việc với phái đoàn của Quỹ Chiến lược Thể thao quốc tế (ISF) do Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), cố vấn đặc biệt của Quỹ ISF - ông Ser Miang và Chủ tịch Qũy ISF- ông Ryu Seung-min dẫn đầu. 

Cùng dự, còn có Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Đặng Hà Việt, Phó Tổng cục trưởng - ông Trần Đức Phấn, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam - ông Trần Đức Mạnh.

Treo thưởng '1 triệu đô' cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic 2024 245261
Quang cảnh buổi tiếp đón phái đoàn Qũy ISF - Ảnh: BVHTTDL

Trong buổi làm việc, phái đoàn Qũy chiến lược Thể thao quốc tế đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí để lựa chọn 100 VĐV xuất sắc ở những môn thể thao mà Hàn Quốc có thế mạnh để đào tạo tại Việt Nam. Sau đó, sẽ tuyển chọn lại các VĐV xuất sắc nhất và đưa sang Hàn Quốc đào tạo.

Treo thưởng '1 triệu đô' cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic 2024 245269
Ông Ryu Seung-min - Chủ tịch ISF (trái) tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (phải) - Ảnh: BVHTTDL

Ngoài ra, Công ty TNHH Asong Invest - đối tác chiến lược của Quỹ ISF tại Việt Nam đã đưa ra mức thưởng 'khủng' nhằm khích lệ các tuyển thủ Việt Nam đã và đang có cơ hội tham dự Olympic 2024 diễn ra tại Paris.

Mức thưởng cụ thể được công bố là 1 triệu đô (hơn 23 tỷ đồng) cho VĐV đoạt huy chương vàng, 500.000 USD cho tấm huy chương bạc và 200.000 USD với huy chương đồng.

Tại kỳ Olympic Tokyo 2021, đoàn Thể thao Việt Nam đã ghi danh 11 môn thi đấu với 18 VĐV xuất sắc nhất Việt Nam. Chung cuộc, đoàn Việt Nam đã ra về không thành tích, thậm chí là có VĐV đã vào đến bán kết nhưng rất đáng tiếc là đã không thành công.

  • 11 môn thi đấu: bơi, bắn súng, cầu lông, cử tạ, thể dục dụng cụ, boxing, judo, taekwondo, rowing, bắn cung và điền kinh. 
  • Danh sách VĐV: Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

LienVietPostBank trở lại làng bóng chuyền Việt Nam

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp 'đụng độ' CLB số 1 Trung Quốc

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT