Thủ môn Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ thật lòng sau chiến dịch U23 châu Á 2026 cùng U23 Việt Nam.
Một trong những điểm sáng của U23 Việt Nam ở U23 châu Á năm nay là vị trí thủ môn, khi cả 2 cầu thủ Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình đều thể hiện ấn tượng khi được HLV Kim Sang-sik tin dùng. Trong đó, Trung Kiên là người bắt chính phần lớn trận đấu, còn Văn Bình là người hùng ở trận tranh hạng ba.
Trong buổi trả lời phỏng vấn với Tuổi Trẻ, Trung Kiên đã có những chia sẻ thật lòng về người đồng đội ở U23 Việt Nam:
“Trong cuộc họp trước khi ra sân, thầy nói sẽ thay đổi nhiều vị trí, ai ít được ra sân thì thầy sẽ tạo cơ hội. Lúc đầu, tôi cũng không biết thầy có đổi mình hay không. Tôi và Bình lúc nào cũng sẵn sàng tập trung để chuẩn bị cho trận đấu, cho nên Bình được chọn bắt chính và thi đấu tốt cũng không có gì bất ngờ”, Trung Kiên nói.
“Là một tập thể, tôi nghĩ ai được ra sân cũng đều cống hiến hết mình. Tôi không được ra sân nhưng vẫn hạnh phúc khi U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc để giành huy chương đồng”, Trung Kiên khẳng định.
Ở U23 châu Á, Trung Kiên có 5 lần ra sân cho U23 Việt Nam và có 16 pha cứu thua. Trong đó, trận đấu nổi bật nhất của anh phải nhắc đến chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út. Trung Kiên đã có đến 7 pha cứu thua, giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới và giành ngôi nhất bảng A.
Trong khi đó, Văn Bình chỉ có 1 lần ra sân ở trận tranh hạng ba, nhưng nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ. Trong 120 phút, Văn Bình có đến 10 pha cứu thua, ngăn cản 2,46 bàn thua kỳ vọng, đặc biệt là pha cản phá cú penalty của Bae Hyun-seo để mang về tấm HCĐ cho U23 Việt Nam.
Cả 2 thủ môn đều đã có giải đấu thành công, để lại dấu ấn của riêng mình. Quan trọng nhất, cả 2 đều còn trẻ, xuất sắc và có cuộc cạnh tranh lành mạnh. Đây là điều cần thiết để cả Trung Kiên và Văn Bình cùng nhau tiến bộ, mang lại yên tâm cho khung thành của Việt Nam.