Bóng chuyền nữ Philipines triệu tập ĐTQG, gọi luôn cầu thủ nhập tịch

Thứ ba, 31/01/2023 13:56 PM (GMT+7)
A A+

Phía Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Mới đây, phía Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã triệu tập 36 VĐV bóng chuyền lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia. Trong đó, đội tuyển bóng chuyền nam Philippines là 19 VĐV và đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines là 17 VĐV. 

327886347_883826319486311_2105184939444276562_n
Danh sách 17 VĐV bóng chuyền nữ được gọi lên ĐTQG Philippines

Nhìn vào danh sách, có thể thấy rõ một số VĐV có ngoại hình khác với những cầu thủ còn lại như Mar Jana Phillips - cô là người Mỹ gốc Philippines hay Cherry Nuag - cô là con lai nhưng chỉ mang 1 quốc tịch duy nhất là Philippines,... 

Sự có mặt của những tay đập này đã giúp cho sức mạnh của tuyển Philippines tăng đáng kể khi họ vượt trội về mọi mặt như chiều cao, thể lực, sức tấn công,... Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt của phía Liên đoàn bóng chuyền Philippines. 

Bóng chuyền nữ Philipines triệu tập ĐTQG, có VĐV  244877
Tuyển bóng chuyền nữ Philippines xếp thứ 4 tại SEA Gmaes 31

Ngoài Philippines, phía Campuchia cũng đã kêu gọi những kiều bào đang hoạt động tại nước ngoài trở lại giúp Đội tuyển bóng chuyền nữ Campuchia vừa mới thành lập thêm vững chắc hơn, nhưng đến thời điểm hiện tại đáp án vẫn là những lời im lặng. 

Về phía Việt Nam, phía Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia đã chấp nhận cho các cầu thủ Việt Kiều được cạnh tranh trong làng quốc nội nhưng bắt buộc họ phải xuất hiện tại Việt Nam và thi đấu cho 1 CLB trước khi tròn 18 tuổi. Đây là luật của bộ môn bóng rổ, còn ở bộ môn bóng chuyền vẫn chưa có trường hợp nào. 

Bóng chuyền nữ Philippines từng là thế lực 1 thời của khu vực Đông Nam Á, nhưng đó là câu chuyện lịch sử của thời điểm 1993 trở về trước đó - khi SEA Games mới tổ chức những mùa đầu tiên. Họ đã mang về 5 chức vô địch vào năm 1977, 1979, 1981, 1985, 1987, 1993 và suy yếu dần. 

Kể từ kỳ SEA Games thứ 24 (2007) đến hiện tại, Philippines hoàn toàn tay trắng ra về hoặc không tham dự.

Thành tích của đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines tại SEA Games

  • Huy chương vàng: 1977, 1979, 1981, 1985, 1987, 1993 
  • Huy chương bạc: 1983, 1995, 1997
  • Huy chương đồng: 1991, 2001, 2003, 2005

Danh sách ĐT bóng chuyền nam Philippines chuẩn bị cho SEA Games 32

Khủng long bóng chuyền Thanh Thúy lại được vinh danh tại Nhật Bản

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT