Dương Thúy Vi xuất sắc giành HCV tại World Games 2022

Thứ tư, 13/07/2022 10:47 AM (GMT+7)
A A+

Tại Đại hội Thể thao World Games 2022, "nữ hoàng wushu" Dương Thúy Vi thể hiện đẳng cấp khi mang HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Hiện tại, World Games 2022 đang diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Năm nay, đại hội được tổ chức tại Birmingham, Alabama và diễn ra trong 11 ngày từ 7 đến 17/7.

Đây là đại hội thể thao dành cho các môn không có trong danh sách thi đấu của Thế vận hội, do đó đây là cơ hội cho các VĐV có cơ hội tỏa sáng và mang vinh quang cho nước nhà.

Dương Thúy Vi đã xuất sắc giành vàng ở bộ môn Wushu tại World Games 2022 (ảnh: Giang Lao)

Và rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), người hâm mộ nước nhà đã vô cùng tự hào khi "nữ hoàng wushu" Dương Thúy Vi đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam.

Cụ thể, cô gái vàng của làng võ thuật đã thi đấu ở hai nội dung biểu diễn Thương thuật (Jianshu) và Kiếm thuật (Qiangshu). Kết thúc 2 màn biểu diễn, Thúy Vi giành được 19.040 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc.

Đứng sau cô là VĐV người Canada Winnie Cai với 18.340 điểm và VĐV Hàn Quốc Seo Heeju có được 18.320 điểm.

"Nữ hoàng wushu" Việt Nam trên bục nhận huy chương (ảnh: Hoàng Quốc Vinh)

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang đứng thứ 26 trên tổng số 110 đoàn tham dự. Đây có thể xem là niềm vui rất lớn của đội khi Đại hội trước đó vào năm 2017 tổ chức ở Ba Lan, Việt Nam cũng chỉ giành được 1 HCV từ đô vật Bùi Yến Ly ở hạng cân 51kg.

Năm nay, World Games có tổng cộng 30 bộ môn và 54 phân môn bao gồm 206 nội dung thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 5 VĐV thi đấu ở 3 môn, bao gồm Wushu (Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh, Hoàng Thị Phương Giang), Muay Thái (Bùi Yến Ly, Nguyễn Trần Duy Nhất) và Billiards Carom 3 băng (Trần Quyết Chiến).

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo ArtTimes - Copy
Wushu Dương Thúy Vi World Games 2022 thể thao Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT