Có những thay đổi nào của bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 31?

Thứ năm, 21/04/2022 15:47 PM (GMT+7)
A A+

Tại SEA Games năm nay, sẽ có một số thay đổi mà các vận động viên và ban huấn luyện các đội cần phải chú ý.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các môn thể thao đã được Ban tổ chức đưa ra các hướng dẫn cụ thể nhằm phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. Bộ môn bóng chuyền cũng không phải ngoại lệ.

Kỳ SEA Games 31 năm nay, nội dung bóng chuyền trong nhà sẽ gồm có 12 đội tuyển, bao gồm 7 đội bóng chuyền nam và 5 đội bóng chuyền nữ. Do số lượng các VĐV khá đông, nên việc phòng tránh Covid-19 là vô cùng cần thiết. Vì vậy, Ban tổ chức đã lên kế hoạch chi tiết về những điều cần tuân thủ trước, trong và sau mỗi trận đấu. Cụ thể như sau:

co-nhung-thay-doi-nao-cua-bo-mon-bong-chuyen-tai-sea-games-31
Tuyển bóng chuyền nam đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của ông Li Huan Ning

Trước khi bắt đầu trận đấu

1. Hai đội sẽ chờ trong 20 phút đầu để làm vệ sinh sân và sát trùng băng ghế của các đội một cách cẩn thận, sau đó mới được vào sân khởi động. Màn khởi động dẻo trước trận sẽ không có bóng.

2. Khoảng 30 phút trước trận đấu, hai đội mới bắt đầu được làm quen với trái bóng nhưng không được sử dụng lưới cho đến thời điểm Khởi động chính thức.

3. Cả hai đội sẽ thi đấu cố định trên phần sân của mình mà không thay đổi, kể cả set 5.

4. Sân A sẽ là sân của đội mà có tên đứng trước trong lịch thi đấu.

5. Màn bốc thăm sẽ chỉ nhằm chọn đội phát bóng trước.

co-nhung-thay-doi-nao-cua-bo-mon-bong-chuyen-tai-sea-games-31
Thanh Thúy và đồng đội quyết tâm đạt thành tích cao trên sân nhà

Trong khi diễn ra trận đấu

1. Các VĐV sẽ phải tự lấy bóng ở chỗ xe giữ bóng mà không có nhân viên hỗ trợ.

2. Khi bóng ở trong sân, các VĐV sẽ ném bóng về phía người lau bóng đứng sau biển quảng cáo khu phát bóng.

3. Ban huấn luyện và các VĐV dự bị ngoài sân sẽ phải tự lau sàn mà không có bộ phận vệ sinh.

4. Có sử dụng Hội ý kỹ thuật (Technical Time-out).

5. Không có biển thay người mà các VĐV sẽ ra ký hiệu với bên trọng tài.

6. Tiếp tục sử dụng hệ thống "Challenge Eyes" nhằm đảm bảo tính công bằng cho từng trận đấu.

Sau khi kết thúc trận đấu

1. Sẽ không có màn bắt tay thay vào đó, các VĐV sẽ đứng sau vạch 3m và vỗ tay.

2. Hai đội trưởng của 2 đội sẽ không cần ký biên bản trận đấu.

Với những thay đổi này, Ban tổ chức hy vọng sẽ đảm bảo sức khỏe cho các VĐV và ban huấn luyện một cách tốt nhất, đảm bảo các trận đấu diễn ra một cách suôn sẻ.

Từ Thanh Thuận dội bom trước đội bóng số 1 châu Á

Author Thethao247.vn Trung Hiếu / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng chuyền SEA Games 31 thay đổi Covid-19
Xem thêm
TIN NỔI BẬT