Quảng cáo

Tiền đạo Brazil chia tay bóng đá Việt Nam sau 11 phút

Thứ năm, 28/03/2024 10:44 AM (GMT+7)
A A+

Ngoại binh Aparecido Narcizo Adriano bị Viettel thanh lý chỉ sau 2 trận đấu và 11 phút trên sân.

Sau vòng 11 V-League, CLB Viettel đã chia tay 2 ngoại binh của mình Mohamed Essam và Bruno Cunha do cả 2 tiền đạo này đều không để lại nhiều dấu ấn. HLV Đức Thắng chỉ giữ lại duy nhất 1 cầu thủ ngoại là Abdumuminov Jakhongir hay còn gọi là Jaha.

Đội bóng áo lính sau đó cũng nhanh chóng bổ sung 2 tiền đạo khác đều mang quốc tịch Brazil là Pedro Henrique Oliveira Silva và Aparecido Narcizo Adriano. Tuy nhiên nếu như Pedro hòa nhập nhanh chóng và tỏa sáng với 2 lần ra sân và 2 bàn thắng giúp Viettel đánh bại CAHN ở V-League lẫn Cúp Quốc gia thì Aparecido Narcizo Adriano lại gây thất vọng lớn.

431914049-389527940495325-5634785041317016587-n-1711597184.jpg
Aparecido Narcizo Adriano để lại thất vọng lớn

Trong 2 trận đấu đó, Adriano chỉ được ra sân tổng cộng 11 phút và không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Chính vì thế, CLB Viettel đã quyết định thanh lý sớm tiền đạo này và bổ sung một ngoại binh khác là Joao Pedro Boeira Duarte ngay trước kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Trước khi chuyển đến Viettel, Joao Pedro hầu như chỉ thi đấu ở quê nhà Brazil với vị trí sở trưởng là tiền đạo cắm. Tiền đạo sinh năm 2000 sở hữu thể hình khá ấn tượng khi cao 1m85. Trong buổi tập gần nhất của CLB Viettel, Joao Pedro cũng đã góp mặt. Khả năng tiền đạo này sẽ được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tới đây ở vòng 14 V-League gặp Quảng Nam.

432994480-400846899363429-2581513853232001272-n-1711597295.jpg
Joao Pedro Boeira Duarte sẽ được bổ sung cho giai đoạn 2

Ngoài Joao Pedro Boeira Duarte, Viettel cũng đã đăng ký thêm 2 cầu thủ nữa cho giai đoạn lượt về V-League 2023/2024. Đó là Đinh Tuấn Tài và Nguyễn Hồng Phúc. Theo đó, Hồng Phúc trở về từ CLB Hòa Bình ở giải hạng Nhất với vị trí sở trường là hậu vệ phải. Sao mai sinh năm 2003 là trụ cột của U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và chơi tốt ở giải hạng Nhất.

Cái tên còn lại ít nổi bật hơn là Đinh Tuấn Tài. Cầu thủ này đã từng được cho CLB Huế mượn ở mùa giải hạng nhất 2020 và 2021 sau đó trở về Viettel mùa 2022 mà không để lại dấu ấn. Hậu vệ sinh năm 1999 sau đó lại trở về CLB Huế trước khi có lần thứ 2 được gọi là Viettel.

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT