Quảng cáo

Việt Nam lại đụng độ Thái Lan, Malaysia ở giải đấu đặc biệt

Thứ năm, 21/07/2022 10:15 AM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Việt Nam tiếp tục mối lương duyên với Thái Lan và Malaysia khi cùng đối đầu nhau tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022 - AUG 2022.

Nghe nội dung bài viết

Sau SEA Games 31 ở nước chủ nhà Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, thể thao Đông Nam Á sẽ tiếp tục sôi động với giải đấu đặc biệt dành cho sinh viên và những vận động viên đang theo học tại các trường đại học thể thao. Đó là Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022 - ASEAN University Games (AUG) 2022.

Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2022 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 26/7 đến 6/8. Đoàn thể thao Sinh viên Việt Nam tham dự với 89 thành viên, trong đó có 53 VĐV tranh tài ở 6 bộ môn là điền kinh, taekwondo, pencak silat, muay, thể thao điện tử (e-sports) và bóng đá trong nhà (futsal).

Đáng chú ý, môn futsal tại AUG 2022 xuất hiện yếu tố bất ngờ khi chỉ có 3 nước đăng ký tham dự là chủ nhà Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, diễn ra ở nhà thi đấu Ubon Ratchathani. Mối lương duyên giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sẽ tiếp diễn sau giải U19 Đông Nam Á 2022 và U19 Quốc tế 2022 tới đây.

Được biết, đội tuyển futsal sinh viên Việt Nam sẽ có 13 cầu thủ, bên cạnh 9 tuyển thủ góp mặt môn điền kinh, 8 tuyển thủ môn taekwondo, 9 tuyển thủ môn pencak silat, 3 tuyển thủ môn muay và 11 tuyển thủ môn thể thao điện tử.

294888623_460298536103443_2384365304980995330_n

Danh sách các VĐV là sinh viên tham dự giải được Tổng cục TDTT phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo rà soát và thành lập để phù hợp nhất với mục tiêu tham dự lần này.

Nổi bật trong đội hình sinh viên Việt Nam ở môn điền kinh có một số VĐV từng giành HCV SEA Games 31 như Lò Thị Hằng (ném lao nữ), Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ), Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa nữ), cùng các VĐV Trần Nhật Hoàng, Lê Văn Thao, Đoàn Thu Hằng, Ngần Ngọc Nghĩa, Lê Trung Kiên, Bùi Thị Ngân.

Ở kỳ Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á gần nhất năm 2018 tại Naypyidaw (Myanmar), Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đã giành được 16 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ và xếp hạng 5 toàn đoàn. Việt Nam từng một lần dẫn toàn đoàn năm 2006 với tư cách nước chủ nhà.

NÓNG: U20 Việt Nam gọi 30 cầu thủ cho Vòng loại U20 châu Á 2023

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Việt Nam Thái Lan Malaysia Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á AUG 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT