Quảng cáo

'Bại tướng ĐT Việt Nam' chốt xong quân xanh trước VL Asian Cup

Thứ tư, 13/04/2022 07:25 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển Malaysia vừa lên xong kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu vượt qua Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 - vòng loại cuối sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới, ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được miễn thi đấu và có vé vào thẳng Vòng chung kết do nằm trong Top 12 đội mạnh nhất châu lục tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua.

Trong khi đó, những đội tuyển còn lại của khu vực như Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Singapore,... sẽ cần nỗ lực rất nhiều để vượt qua những thử thách phía trước. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, ĐT Malaysia đã lên xong kế hoạch khởi động.

Cụ thể, "Hổ Malay" vừa chốt xong hai quân xanh giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 5/2022 lần lượt là Myanmar và Hong Kong. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo hai trận giao hữu này sẽ diễn ra trong các ngày 27/5 và 1/6 đều trên SVĐ Quốc gia Bukit Jalil.

malaysia_myanmar
Malaysia chốt đá giao hữu với Myanmar và Hong Kong trước VL Asian Cup 2023

Cả Myanmar (hạng 152) và Hong Kong (hạng 147) đều xếp trên Malaysia ở vị trí 154 thế giới trên BXH FIFA. Hai đội bóng này cũng sẽ tham gia Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 ở các bảng đấu khác nhau nên rất thích hợp để đá giao hữu tập dượt với Malaysia. 

FAM nhận định hai trận giao hữu với Myanmar và Hong Kong sẽ là bước tổng duyệt cuối cùng cho thầy trò HLV Kim Pan Gon trước thềm Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Ở vòng loại này, ĐT Malaysia rơi vào bảng đấu tương đối khó khăn với Bahrain, Turkmenistan và Bangladesh.

Trước đó, ĐT Malaysia cũng đã thi đấu hai trận giao hữu ở đợt FIFA Days tháng 3/2022 với kết quả thắng Philippines 2-0 và thua Singapore 1-2. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV người Hàn Quốc Kim Pan Gon, "Hổ Malay" vẫn đang dần dần có sự thay đổi tích cực hơn.

Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 8/6/2022. ĐT Malaysia sẽ lần lượt chạm trán Turkmenistan ngày 8/6, sau đó là Bahrain (11/6) và Bangladesh (14/6).

Không có Quang Hải, U23 Việt Nam vẫn sở hữu đội hình cực mạnh tại SEA Games 31

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam ĐT Malaysia Vòng loại Asian Cup 2023
Xem thêm
TIN NỔI BẬT