Quảng cáo

CHÍNH THỨC: ĐT Trung Quốc 'nếm trái đắng' từ FIFA

Thứ năm, 23/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Trung Quốc đã nhận tin không vui sau khi BXH FIFA tháng 6/2022 được công bố.

Nghe nội dung bài viết

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc | Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á (Nguồn: FPT Play)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức công bố bảng xếp hạng mới nhất tính đến hết ngày 22/6/2022. Theo đó, ĐT Iran dù bị trừ điểm và tụt xuống vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng FIFA so với tháng 3/2022 nhưng vẫn giữ được vị trí số 1 châu á, hơn đội bóng xếp thứ 2 là Nhật Bản 11,05 điểm.

Đáng chú ý, dù không tham gia giao hữu, thi đấu trong ngày FIFA Days vừa qua tuy nhiên ĐT Trung Quốc vẫn bị tụt xuống vị trí thứ 78 trên bảng xếp hạng. Ở BXH FIFA công bố hồi tháng 3, đội bóng xứ tỉ dân đứng thứ 77. Nguyên nhân là việc Uzbekistan đã thi đấu tốt và có được 20.08 điểm sau những chiến thắng trước Thái Lan, Maldives và Sri Lanka.

f7725f6b4163823ddb72
Trung Quốc bị tụt xuống vị trí thứ 78 trên bảng xếp hạng FIFA.

Với việc ĐT Bahrain đang thăng tiến đáng kể với 26.70 điểm được cộng thì Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí thứ 11 châu Á của mình. Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới cách phân loại hạt giống của các đội tuyển tại VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào năm sau.

Chính vì vậy, Wu Lei và các đồng đội cần phải cải thiện kết quả của mình trong các trận đấu tới để có được một vị trí tốt, tránh rơi vào bảng đấu có các đối thủ mạnh. Trước đó, đội bóng xứ tỉ dân đã đánh mất lợi thế đội hạt giống chủ nhà khi hủy bỏ quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Không chỉ ĐT Trung Quốc, ĐT Việt Nam cũng bị tụt hạng xuống vị trí thứ 97 bất chấp có được chiến thắng trước Afghanistan ở trận giao hữu diễn ra vào đầu tháng 6.

Lấy HAGL và ĐT Việt Nam làm ví dụ, chuyên gia châu Á cảnh báo sự vươn lên của ĐNA

Author Thethao247.vn CT / Theo ArtTimes - Copy
ĐT Trung Quốc BXH FIFA ĐT Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo