Quảng cáo

HLV Akira sẽ không còn toàn quyền quyết định con người đi cùng ông sang UAE

Thứ sáu, 21/05/2021 11:51 AM (GMT+7)
A A+

Theo chia sẻ của trợ lý HLV Akira, việc chốt danh sách cuối cùng không phải việc mà HLV Akira có thể toàn quyền quyết định mà còn phụ thuộc vào đội ngũ y tế.

Chiến thắng của ĐT Thái Lan trước ĐT Iraq (Nguồn: Futsal Thailand)

Sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19, ĐT Thái Lan đã lên kế hoạch cho việc mang tới hai đội hình sang UAE để chuẩn bị cho những trận đấu tới đây.

Trợ lý "Jun" Anurak Sri Kerd của HLV Akira, người cũng bị nhiễm COVID-19 chia sẻ rằng ngay cả khi một cầu thủ nhiễm COVID-19 được chữa khỏi, khả năng cầu thủ đó được sang UAE vẫn còn là dấu hỏi khi phải chờ quyết định từ đội ngũ y tế.

"Nếu muốn cùng đội tuyển sang UAE, cần có sự đánh giá, cân nhắc của nhiều bên liên quan. Từ việc cách ly bao lâu, khỏi bệnh ngày nào cho tới việc xét nghiệm lại trước khi quyết định có điền tên cầu thủ đó vào danh sách cuối cùng hay không.

Ban lãnh đạo vẫn muốn mang theo nhóm cầu thủ thứ hai tới UAE, mọi giấy tờ đã được chuẩn bị đầy đủ và chỉ thiếu hộ chiếu vaccine thôi nhưng đó là vì những cầu thủ trong nhóm đó chưa được tiêm mũi vaccine thứ hai", HLV Jun chia sẻ.

119871958_2614707228794402_2294744640545728108_n
Trợ lý Anurak của HLV Akira

Trợ lý của HLV Akira cũng nói rằng cơ hội vẫn còn với những cầu thủ trong "nhóm thứ hai" của đội tuyển Thái Lan nhưng cơ hội ấy rất thấp và còn phải phụ thuộc vào tình hình thực tế tại UAE.

Hành trình lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 của "Voi chiến" đang gặp rất nhiều khó khăn khi cách đây ít ngày, hậu vệ Theerathon Bunmathan xin rút khỏi đội tuyển vì lo sợ mất vị trí tại CLB Yokohama.

Ngày 19/5, cả hai nhóm cầu thủ Thái Lan đều đã cho kết quả âm tính với COVID-19 và đội bóng xứ Chùa Vàng dự kiến sẽ lên đường sang UAE vào ngày 21/5.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp Indonesia vào ngày 3/6, đối đầu UAE ngày 7/6 và chạm trán Malaysia ngày 15/6. 

Thủ lĩnh tuyển Thái Lan tin đội nhà sẽ dự World Cup

Author Thethao247.vn Tuấn Anh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT