Quảng cáo

Trung Quốc rút lui, thầy trò HLV Park hưởng lợi lớn?

Thứ hai, 18/10/2021 07:17 AM (GMT+7)
A A+

Với việc Trung Quốc vắng mặt, U22 Việt Nam sẽ bớt đi một đối thủ nếu như phải tranh vé ở nhóm 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất.

VIDEO: Khoảnh khắc các tuyển thủ bật khóc sau trận thua Trung Quốc. (Nguồn: Truyền hình FPT)

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên U23 Trung Quốc và U23 Brunei rút khỏi bảng G không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Điều này đã gây ra ít nhiều khó khăn cho công tác tổ chức giải của AFC.

Do đó, trong thông báo mới nhất của mình, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã quyết định không bổ sung đội nào vào bảng đấu này. Theo AFC, do chỉ còn 2 đội nên bảng G sẽ có 1 suất vé duy nhất tham dự VCK.

Không những vậy,  AFC còn quyết định, đội thua trong cặp đấu giữa U23 Australia và U23 Indonesia sẽ không nằm trong nhóm các đội nhì bảng để cạnh tranh 4 suất vé tham dự VCK dành cho 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng đấu của vòng loại.

[Downloader.la]-616bd4cd34401
HLV Park và học trò rộng cửa vào VCK U23 châu Á khi Trung Quốc bỏ giải.

Vấn đề nêu trên mang đến thêm lợi thế tranh vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 cho các đội bóng ở những bảng khác, trong đó có thầy trò HLV Park Hang Seo. Vì bảng G chắc chắn không đội tranh suất nhì bảng, còn bảng đấu của U23 Việt Nam có Đoài Lan và Myanmar nên có thể tranh vé nhì bảng tốt nhất.

Cụ thể, U22 Việt Nam sẽ bớt đi một đối thủ nếu như phải tranh vé ở nhóm 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất.

U23 Việt Nam nằm ở bảng I tại vòng loại U23 châu Á 2022. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10/2021 và gặp Myanmar vào ngày 2/11/2021. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên SVĐ Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan.

ĐT Nhật Bản mất trụ cột được kỳ vọng tỏa sáng trong trận gặp Việt Nam?

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Park Hang Seo U23 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT