Quảng cáo

Trung Quốc đột ngột bỏ giải, AFC đối diện tình huống chưa từng có trong lịch sử

Thứ sáu, 15/10/2021 08:05 AM (GMT+7)
A A+

Ngày 13/10, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chính thức thông báo về việc rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây.

Highlights Việt Nam 1-3 Ả Rập Xê Út (Nguồn: Truyền hình FPT)

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa đưa ra quyết định sẽ không cử đội U23 Trung Quốc tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. CFA cho biết: “Do nguyên tắc phòng dịch và khó khăn về đi lại, đội U22 Trung Quốc sẽ không thể di chuyển đến Tajikistan để tham dự vòng loại U23 châu Á theo kế hoạch. Chúng tôi rất tiếc sẽ phải rút lui khỏi giải đấu”.

Ban đầu, bảng G gồm 4 đội Australia, Trung Quốc, Indonesia và Brunei. Tuy vậy, gần đến ngày diễn ra vòng loại (25/10), Trung Quốc và Brunei lại đồng loạt bỏ giải khiến cho AFC rơi vào thế cực khó.

Theo tờ Sohu (Trung Quốc), bảng G thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi vòng loại: "Trong hoàn cảnh bình thường, tất cả các đội đều coi trọng vòng loại giải châu lục. Các đội hạt giống muốn giành vé dự VCK. Còn các đội bóng bị đánh giá thấp cũng quyết tâm chơi đến cùng.

Nhưng tại vòng loại giải U23 châu Á 2022, trường hợp độc nhất vô nhị đang có nguy cơ xảy ra. Cả 4 đội bóng thuộc cùng 1 bảng đấu có thể sẽ không ra sân".

[Downloader.la]-6168d438909ab
U23 Trung Quốc sẽ không đá VL U23 châu Á 2022.

Trước đó, khi bảng đấu của U23 Trung Quốc được dự kiến tổ chức ở Indonesia, U23 Trung Quốc xác định không tham dự do tình hình Covid-19 căng thẳng ở đất nước Đông Nam Á.

Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chuyển địa điểm bảng đấu này sang Tajikistan, CFA đã thống nhất cho đội U23 Trung Quốc dự giải. Các cầu thủ U23 Trung Quốc đã được tập trung từ cuối tháng 9 ở tỉnh Hà Bắc.

Tuy nhiên, vừa qua, thông tin từ CFA cho biết quyết định cuối cùng là U23 Trung Quốc không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 khi việc đội bóng ra nước ngoài thi đấu không được các cơ quan chức năng cho phép. Sau khi quyết định được thông báo, các cầu thủ trẻ Trung Quốc sẽ được giải tán để trở về CLB thi đấu FA Cup Trung Quốc.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021 với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Theo lịch thi đấu mới được điều chỉnh sau kết quả bốc thăm, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10 và gặp U23 Myanmar vào ngày 31/10/2021.

NÓNG: CLB Oman muốn chiêu mộ tiền vệ tốt bậc nhất ĐT Việt Nam

Author Thethao247.vn Thái Quốc Việt / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Trung Quốc U23 Châu Á 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT