Olympic Tokyo 2021 'gặp khó' trước lễ khai mạc

Thứ ba, 20/07/2021 14:25 PM (GMT+7)
A A+

Chủ nhà Nhật Bản đang gặp nhiều rắc rối trong bối cảnh lễ khai mạc Olympic Tokyo 2021 đang đến gần.

Theo dự kiến, lễ khai mạc Thế vận hội mùa Hè sẽ được diễn ra vào ngày 23/7 tới. Tuy nhiên, mới đây, ngày 19/7, nhạc sĩ được phân công ở lễ khai mạc đã tuyên bố rút lui.

Cụ thể, nhạc sĩ Keigo Oyamada được phân công soạn nhạc cho lễ khai mạc và bế mạc Olympic Tokyo 2021. Trước thông tin trên, NHM Nhật Bản đã phản đối dữ dội bởi ông Oyamada từng dính nhiều bê bối trong quá khứ.

Trước đó, ông Oyamada khẳng định rằng mình sẽ không rút khỏi Olympic Tokyo 2021 nhưng chỉ 4 ngày trước lễ khai mạc, vị nhạc sĩ này đã bất ngờ rời khỏi nhóm phụ trách âm nhạc.

1084dc6f069f9e5da0468ab010a3e54c
Ông Oyamada rút khỏi Olympic do áp lực dư luận

Về phía BTC, ban đầu họ dự định sẽ giữ lại phần nhạc dài 4 phút được phát kèm video ở lễ khai mạc nhưng trước giờ G, BTC bất ngờ thông báo sẽ thay thế toàn bộ phần nhạc của nhạc sĩ Keigo Oyamada.

Chia sẻ với tờ Sports Hochi, ông Toshiro Muto - đại diện BTC Olympic Tokyo 2021 cho biết: "Mặc dù bài hát khai mạc đang để trống nhưng trách nhiệm của chúng tôi là khôi phục nó thành công vì đó là biểu tượng của Olympic". 

​Ngoài ra, BTC Olympic Tokyo 2021 cũng đang gặp phải nhiều vấn đề rắc rối khác khi bị một vài đoàn thể thao cho rằng thiếu chu đáo. Ví dụ, đoàn thể thao Trung Quốc đã mất đến 5 tiếng để di chuyển từ sân bay về khách sạn. Ngoài ra, một số VĐV bị nhóm khán giả không đeo khẩu trang tiếp cận một cách bất lịch sự.

Olympic Tokyo được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8. Thế vận hội mùa Hè 2021 có 11.000 VĐV tham dự tới từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.

VĐV gốc Việt có cơ hội so tài ‘tay vợt số 1 Việt Nam’ ở Olympic 2021

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Olympic Tokyo 2021 Oyamada
Xem thêm
TIN NỔI BẬT