Quảng cáo

Kịch bản nào cho ngày hạ màn Hạng Nhất quốc gia 2020?

Thứ tư, 28/10/2020 09:00 AM (GMT+7)
A A+

Cuộc đua tranh chức vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2020 đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết bởi kết cục cho ngày hạ màn là rất khó đoán.

Để đảm bảo tính công bằng và hạn chế tiêu cực xảy ra, ban tổ chức giải đã quyết định sắp xếp lịch thi đấu vòng 5 giai đoạn 2 Hạng Nhất Quốc gia được đá cùng giờ theo nhóm. Theo đó, nhóm B sẽ đá cùng lúc vào 15h30 ngày 30/10. Trong khi, 3 trận ở nhóm A cũng sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 31/10. 

Vòng cuối Giải hạng Nhất quốc gia được đá cùng giờ theo nhóm để tránh tiêu cực
Vòng cuối Giải hạng Nhất quốc gia được đá cùng giờ theo nhóm để tránh tiêu cực

Theo đó, cuộc đua tranh chức vô địch đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hiện tại, top 4 đội đầu bảng là Bình Định (32 điểm), Bà Rịa Vũng Tàu (31 điểm), Sanna Khánh Hòa (29 điểm) và Phố Hiến (26 điểm).

Nếu như Bà Rịa Vũng Tàu và Sanna Khánh Hòa cùng chạm trán nhau trong cuộc đua tranh chức vô địch thì Bình Định chỉ phải chạm trán một Phố Hiến không còn quá nhiều tham vọng ở trận đấu cuối cùng.

Ở vòng đấu này, nếu Bình Định giành chiến thắng trước Phố Hiến, đội bóng đất võ sẽ chính thức lên ngôi ở giải đấu này. Trong trường hợp này, họ sẽ chắc suất lên hạng ở mùa sau mà không cần quan tâm đến kết quả trận Bà Rịa Vũng Tàu đấu với Sanna Khánh Hòa.

Bảng xếp hạng nhóm A Giải hạng Nhất quốc gia 2020 sau vòng 4 Giai đoạn 2
Bảng xếp hạng nhóm A Giải hạng Nhất quốc gia 2020 sau vòng 4 Giai đoạn 2

Nếu Bình Định và Phố Hiến chia điểm ở vòng đấu này, sẽ có 2 trường hợp phải tính đến ở đây.

TH1: Nếu Bà Rịa giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Sanna Khánh Hòa, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến sẽ chính thức lên ngôi vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia 2020.

TH2: Nếu Bà Rịa Vũng Tàu có trận hòa hoặc thua trước Sanna Khánh Hòa thì Bình Định chính thức giành vé lên chơi V.League ở mùa giải năm sau.

Cuộc đua vô địch Giải hạng Nhất đang hấp dẫn hơn bao giờ hết
Cuộc đua vô địch Giải hạng Nhất đang hấp dẫn hơn bao giờ hết

Nếu Bình Định thất bại trước Phố Hiến, sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra ở đây.

TH1: Nếu Bà Rịa Vũng Tàu có 3 điểm trọn vẹn trước Sanna Khánh Hòa, đội chủ sân Bà Rịa sẽ chính thức lên ngôi vô địch  giải đấu.

TH2: Nếu Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa cùng có 1 điểm khi trận đấu kết thúc thì Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Định sẽ đều có cùng 32 điểm nhưng đội bóng đất võ sẽ lên ngôi vô địch giải đấu do hơn về hiệu số bàn thắng bại.

TH3: Nếu Bà Rịa Vũng Tàu thua Sanna Khánh Hòa thì lúc này cả Bình Định và Sanna Khánh Hòa sẽ cùng có 32 điểm. Lúc này, phải dựa vào tỉ số trận đấu ở vòng đấu cuối cùng để tính hiệu số bàn thắng bại. Đội nào hơn về hiệu số bàn thắng bại sẽ chính thức giành ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Quốc Vượng dự đoán 'cửa' trụ hạng của Nam Định và Quảng Nam

Từ những phân tích có thể thấy, cơ hội lên ngôi vô địch Giải hạng Nhất quốc gia năm nay là rộng mở hơn cả đối với đội bóng đất võ. Hơn nữa, ở vòng cuối họ chỉ đối đầu với Phố Hiến không quá nhiều khát khao nên đây là cơ hội lớn để đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng hiện thực hóa giấc mơ được hít thở bầu không khí ở V.League ở mùa giải 2021.

Author Thethao247.vn Minh Khang / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Giải hạng Nhất Quốc gia Vòng 5 Giai đoạn 2 Vòng 5 Giai đoạn 2 Giải hạng Nhất Quốc gia 2020 Giải hạng Nhất quốc gia 2020
Xem thêm
TIN NỔI BẬT