Quảng cáo

Rolls-Royce bị cấm sử dụng biểu tượng phát sáng đặc trưng

Thứ tư, 14/10/2020 08:45 AM (GMT+7)
A A+

Hãng xe siêu sang bị cấm sử dụng biểu tượng đặc trưng là Spirit of Ecstasy vì vấn đề liên quan đến ô nhiễm ánh sáng.

Theo quy định mới về an toàn xe hơi của Liên minh châu Âu, thương hiệu Anh sẽ phải dừng phân phối tùy chọn biểu tượng đặc trưng có thể phát sáng. Tùy chọn này có giá 4.600 USD tại thị trường nội địa.

Biểu tượng Spirit of Ecstasy phát sáng này đã xuất hiện được 4 năm nay. Tuy nhiên, tùy chọn biểu tượng này trở thành bất hợp pháp sau khi EU đưa ra quy định mới với mục đích giảm ô nhiễm ánh sáng.

Theo người đại diện của Rolls-Royce từng tiết lộ:

"Phiên bản tiêu chuẩn sẽ không còn được bán ra và đã gửi phiếu tới các đại lý cho biết đang loại bỏ tùy chọn phát sáng cho biểu tượng đặc trưng này. Đáng buồn khi chúng tôi phải giải thích với khách hàng rằng luật đã thay đổi".

Biểu tượng Spirit of Ecstasy phát sáng là tùy chọn có trên các mẫu Phantom, Wraith, hay Cullinan. Mặc dù biểu tượng này bị cấm ở châu Âu, song có thể hình ảnh người phụ nữ tỏa sáng trên nắp capo xe Rolls-Royce vẫn sẽ xuất hiện trên các thị trường khác nếu tại những nơi đó, luật không coi biểu tượng này là một kiểu ô nhiễm.

"Cận cảnh" Rolls-Royce Phantom VIII giá hơn 70 tỷ vừa về Việt Nam

Bật mí về người phụ nữ bí ẩn trên logo hãng xe Rolls-Royce

Author Thethao247.vn Thanh Thanh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
rolls royce biểu tượng rolls royce
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo