Cao thủ Thái Lan đánh cho 'hy vọng' của Trung Quốc bỏ chạy

Thứ tư, 10/06/2020 17:11 PM (GMT+7)
A A+

Ở sự kiện võ thuật diễn ra ở Trung Quốc, võ sĩ Muay đến từ Thái Lan đã thắng áp đảo đại diện nước chủ nhà khiến anh này phải xin thua.

Ở sự kiện võ thuật Kunlun Fight 46 diễn ra ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 2016, Buakaw đã có chiến thắng thứ 227 trong sự nghiệp khi anh hạ knock-out tay đấm nước chủ nhà Wang Weihao.

VIDEO: Buakaw vs Wang Weihao

Wang Weihao (46 thắng, 6 thua) là một võ sĩ đầy triển vọng của Trung Quốc, anh được kỳ vọng là người sẽ chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp của Buakaw trước các võ sĩ Trung Quốc, nhưng cũng như các tay đấm đồng hương, Weihao là võ sĩ Trung Quốc thứ 13 liên tiếp bị "Ông hoàng Muay Thái" đả bại.

Khi hiệp 1 dần trôi về những giây cuối cùng, "Ông hoàng Muay Thái" tấn công dồn dập hòng knock-out Weihao và anh đã làm được. Quá kinh sợ trước những cú ra đòn như búa bổ, võ sĩ người Trung Quốc đã bỏ chạy và xin thua. Dù khoảnh khắc Wang Weihao chạy né đoàn chỉ diễn ra trong 1 giây, nhưng nhiều người vẫn xấu hổ thay anh.

>>> 'Độc Cô Cầu Bại' Mayweather không tha kẻ 'rửa tay gác kiếm'

>>> Võ sĩ Thái Lan bị lên án vì dùng 'cấm thuật' kết liễu đối thủ

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Thái Lan Trung Quốc võ thuật Muay thai Buakaw Wang Weihao võ sĩ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT