Quảng cáo

'Paul Scholes Thái Lan' suýt đánh mất sự nghiệp ở CLB HAGL

Thứ tư, 25/11/2020 17:46 PM (GMT+7)
A A+

Trong 3 năm thi đấu ở HAGL, 'Paul Scholes Thái Lan' chỉ ghi được vỏn vẹn 12 bàn thắng nhưng mỗi khi trở về khoác áo ĐTQG lại là một câu chuyện khác.

VIDEO: Tài năng của 'Paul Scholes Thái Lan'

V-League 2006 kết thúc cũng là thời điểm HAGL chia tay bộ 3 huyền thoại của bóng đá Thái Lan gồm Tawan, Dusit, Kiatisuk. Bầu Đức đã đưa về SVĐ Pleiku một cầu thủ xuất sắc nhất xứ sở chùa Vàng lúc bấy giờ, đó là Datsakorn Thonglao. Tuy nhiên so với 3 người đàn anh, sự nghiệp của Thonglao tại HAGL không được như ý muốn.

Đích thân bầu Đức từng tiết lộ mức lương của Thonglao tại HAGL thời điểm đó vào khoảng 5000 USD/tháng. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng số tiền thực sự mà tiền vệ người Thái Lan nhận được cao hơn rất nhiều, ít nhất là gấp đôi. Bởi lẽ trước đó anh đã từ bỏ BEC Tero Sasana, đội bóng hàng đầu xứ sở chùa Vàng để đầu quân cho HAGL.

Kết thúc những thành công trước đó, bầu Đức muốn xây dựng một đế chế mới với Thonglao là hạt nhân. Tuy nhiên những sự kỳ vọng đặt lên đôi vai của tiền vệ này đã biến thành thất vọng. Anh hoàn toàn lu mờ và chỉ ghi được 12 bàn thắng trong 3 năm chơi bóng tại V-League.

thonglao

Trong màu áo HAGL, Thonglao thi đấu rất tệ. Tuy nhiên mỗi lần trở về thi đấu cho ĐTQG Thái Lan lại là một câu chuyện khác. Anh tỏa sáng rực rỡ và được HLV Bryson Robson gọi với cái tên “Paul Scholes của Thái Lan”.

Thonglao từng chia sẻ: “Tôi thấy thất vọng vì trong 3 năm không thể mang về danh hiệu nào cho HAGL. Tôi cảm ơn bầu Đức, cảm ơn HAGL và cả V-League đã cho tôi những kinh nghiệm quý giá. Tôi không cho rằng, bản thân đã thất bại bởi ở thời điểm bấy giờ, V-League là giải đấu tốt hơn Thai League. Tôi muốn tiếp nối những huyền thoại của bóng đá Thái Lan và tôi đến đó để nâng cao đẳng cấp. Tôi sẽ trở lại Việt Nam và hy vọng mọi người còn nhận ra tôi” – theo Bongdaplus.

thonglao

Kết thúc mùa giải 2009 cũng là lúc Thonglao hết thời hạn hợp đồng với HAGL, anh từ chối ký vào bản hợp đồng mới để trở về Thai League khoác áo Muangthong United. Tại đây, Thonglao đã tìm lại bản thân và cùng đội bóng này giành 3 chức VĐQG.

Thonglao từng tuyên bố giải nghệ nhưng anh đã trở lại sân cỏ ở tuổi 36 trong màu áo Chonburi tại mùa giải 2019. Hiện tại anh đã chuyển đến chơi cho Ayutthaya United tại Thai League 2, đồng thời cũng là ông chủ Học viện bóng đá có tên “Kick Arena” do anh sáng lập.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Datsakorn Thonglao việt nam vs thái lan đội tuyển việt nam đội tuyển thái lan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT