Quảng cáo

Thử nghiệm chạy như Naruto và cái kết 'không ngờ'

Thứ hai, 28/12/2020 11:52 AM (GMT+7)
A A+

Một thử nghiệm được tiến hành bởi một vlogger cho thấy kết quả khá thú vị về kiểu chạy đặc biệt trong Anime Naruto.

Hầu hết các Fan của Naruto đều không lạ gì kiểu chạy đổ người về đằng trước với hai tay đưa về phía sau. Các nhân vật trong bộ Anime nổi tiếng đến từ Nhật Bản đều chạy rất nhanh khi đưa hai tay ra sau.

Thử nghiệm chạy như Naruto và cái kết 'không ngờ'

Tuy nhiên, trên thực tế, kiểu chạy này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Kênh Youtube Because Science với 1,3 triệu lượt đăng ký đã thử nghiệm kiểu chạy của Naruto với cả người bình thường và chuyên nghiệp để tìm câu trả lời.

Thử nghiệm chạy như Naruto và cái kết 'không ngờ'

Theo đó, thử nghiệm được tiến hành với đường chạy nước rút 60m giữa người bình thường và nữ vận động viên Jeneba Tarmoh nữ VĐV điền kinh từng giành huy chương vàng Olympic 4x100 m.

Lần lượt người tham gia sẽ chạy nước rút 60m với hai tư thế thông thường và tư thế Naruto để so sánh kết quả cuối cùng.

Thử nghiệm chạy như Naruto và cái kết 'không ngờ'

Kết quả cuối cùng của thử nghiệm có thể sẽ khiến bạn có chút ngạc nhiên.

Thử nghiệm chạy như Naruto và cái kết 'không ngờ'
Kết quả của người chạy bình thường.

Theo đó, tư thế chạy kiểu Naruto sẽ chậm hơn đến 3% cho với chạy thông thường. Điều này đúng cả với người thường và vận động viên.

Thử nghiệm chạy như Naruto và cái kết 'không ngờ'
Kết quả chạy của VĐV chuyên nghiệp.

Đáng chú ý Jeneba Tarmoh thậm chí còn cho biết tư thế chạy Naruto rất kì dị và dễ ngã về phía trước và gây nguy hiểm.

Chính vì vậy, mọi người không nên thử nghiệm chạy kiểu Naruto bởi nó không mang lại hiệu quả quá nhiều và còn gây nguy hiểm.

Dưới góc độ thể thao, hình thức luyện tập vừa nguy hiểm lại vừa không mang lại hiệu quả là điều không nên áp dụng.

Top 5 giày chạy bộ nhẹ nhất tháng 12/2020

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
chạy bộ chạy kiểu naruto chạy như Naruto
Xem thêm
TIN NỔI BẬT