Quảng cáo

Liên đoàn điền kinh thế giới nới lỏng quy định giày chạy đua

Thứ ba, 08/12/2020 10:54 AM (GMT+7)
A A+

Quy định mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự sáng tạo trong sản xuất giày thể thao nhưng không ảnh hưởng đến sự cạnh tranh.

Đầu năm nay, Liên đoàn điền kinh thế giới đã ra quy định mới về quy chuẩn của giày chạy bộ dùng trong các cuộc đua.

Liên đoàn điền kinh thế giới nới lỏng quy định giày chạy đua

Theo đó kể từ ngày 30/4, các vận động viên sẽ không được phép mang giày "nguyên mẫu" (là những đôi giày đang được nghiên cứu) trong các cuộc thi chuyên nghiệp.

Liên đoàn điền kinh thế giới nới lỏng quy định giày chạy đua

Các quy tắc mới cũng nêu rõ giày không được có chiều cao đế lớn hơn 40mm hoặc chứa nhiều hơn một tấm sợi carbon.

Để được dùng trong một cuộc đua, các đôi giày phải được mở bán rộng rãi trong khoảng thời gian bốn tháng trước cuộc thi bắt đầu.

Liên đoàn điền kinh thế giới nới lỏng quy định giày chạy đua

Quy định mới này được đưa ra trong bối cảnh bùng nổ sự phát triển của những đôi giày với đế dày, chứa đệm bằng carbon giúp các vận động viên phá ngày càng nhiều kỉ lục.

Tuy nhiên mới đây, Liên đoàn điền kinh thế giới đã sửa đổi quy định theo hướng nới lỏng hơn.

Liên đoàn điền kinh thế giới nới lỏng quy định giày chạy đua

Vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 12, những quy định đã thay đổi theo yêu cầu của Liên đoàn Công nghiệp Hàng hóa Thể thao Thế giới - cơ quan đại diện cho tất cả các nhà sản xuất giày lớn.

Quy định mới cho phép các VĐV sử dụng những đôi giày đang được nghiên cứu và phát triển trong các cuộc đua với điều kiện những đôi giày này có quy chuẩn kỹ thuật đã được quy định.

Đặc biệt, những đôi giày đang phát triển vẫn sẽ không được dùng trong các cuộc đua ở cấp độ Olympic hoặc giải điền kinh vô địch thế giới.

VĐV mang siêu giày Adidas phá sâu kỷ lục thế giới

Author Thethao247.vn Nam Quỳnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giày chạy đua siêu giày giày đệm carbon
Xem thêm
TIN NỔI BẬT