Quảng cáo

Trung Quốc công bố 10 thành phố đăng cai Asian Cup 2023

Chủ nhật, 29/12/2019 14:20 PM (GMT+7)
A A+

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) mới đây đã công bố 10 thành phố sẽ đóng vai trò chủ nhà cho giải đấu AFC Asian Cup 2023.

Năm 2023 sẽ chứng kiến Asian Cup trở lại Trung Quốc sau khoảng 20 năm kể từ khi nước này đăng cai Asian Cup lần cuối vào năm 2004. Giải đấu này diễn ra chỉ 1 năm sau khi kết thúc World Cup 2022 tại Qatar.

CFA vừa thông báo rằng Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh, Thành Đô, Tây An, Đại Liên, Thanh Đảo, Hạ Môn và Tô Châu sẽ là 10 thành phố của Trung Quốc tổ chức AFC Asian Cup 2023.

Trung Quốc, bóng đá Trung Quốc, Asian Cup, Asian Cup 2023, AFC, châu Á, Việt Nam

"Asian Cup là giải đấu hàng đầu dành cho các đội tuyển quốc gia châu Á và tôi chắc chắn rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) và các thành phố chủ nhà được chọn sẽ mang đến một giải đấu đúng với vị thế đẳng cấp thế giới.

AFC cảm ơn sự cam kết của CFA và 10 thành phố lớn này. Tôi chúc tất cả thành công nhất với mong muốn cho thế giới thấy rằng Trung Quốc có thể tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế lớn", ông Shaikh Salman Al Khalifa, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết.

Sẽ có tổng cộng 51 trận đấu diễn ra tại Asian Cup 2023, đây cũng sẽ là số trận đấu nhiều nhất trong lịch sử Asian Cup. Điều này là vì kể từ năm 2019, Asian Cup đã được tăng từ 16 đội lên thành 24 đội. Asian Cup 2023 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 7.

VIDEO: Highlight Syria 2-1 Trung Quốc (VL World Cup 2022)

>>> Lộ diện 3 ứng cử viên dẫn dắt ĐT Trung Quốc

>>> Wu Lei: 'Tôi sẽ không bao giờ trở lại Trung Quốc'

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Trung Quốc Asian Cup Asian Cup 2023 AFC châu Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT