Quảng cáo

Barca chi gần 15.000 tỷ đồng cho quỹ lương năm 2018

Thứ tư, 16/01/2019 14:30 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - FC Barcelona đã trở thành CLB đầu tiên trên thế giới vượt qua cột mốc 500 triệu euro tiền lương cho các cầu thủ.

Clip so sánh 2 pha bay người tuyệt vọng của Văn Lâm và Jan Oblak

Trong một nghiên cứu mới đây của KPMG về những nhà vô địch của 8 giải đấu lớn nhất của châu Âu, Barca đã tiêu tốn tổng cộng 562 triệu euro để trả lương cho đội hình của họ trong năm 2018 vừa rồi. Quỹ lương của đội bóng xứ Catalan đã “phình to" tới 42% so với số tiền gần 400 triệu euro mà CLB này bỏ ra trong năm 2017.

Barca đã chi ra 245 triệu euro trong mùa giải 2017/2018 vừa rồi chỉ để mua về hai tân binh là Ousmane Dembele và Philippe Coutinho. Không chỉ có vậy, họ còn gia hạn hợp đồng với một số cầu thủ nhận lương cao nhất tại CLB, trong đó có siêu sao Lionel Messi - người nhận mức lương được cho vào khoảng 565.000 euros/tuần. Chính vì lý do này, quỹ lương trong năm 2018 của họ đã “xô đổ" cột mốc 500 triệu, điều mà chưa từng có CLB nào trên thế giới làm được.

Tin bóng đá, Tin bóng đá hôm nay, Tiền lương, Kỷ lục, Barca, KPMG, 500 triệu euro

Hai nhà vô địch của Pháp (Paris Saint-Germain) và Đức (Bayern Munich) là những đội bóng xếp sau Barca năm vừa rồi, với các con số lần lượt là 332 triệu và 303 triệu euro.

Điều bất ngờ có lẽ nằm ở số tiền mà ĐKVĐ Premier League Manchester City đã bỏ ra để trả lương cho cầu thủ. Họ chỉ đứng thứ 4 trong danh sách của KPMG với 293 triệu euro, tức là đã giảm 5% so với những gì City tiêu tốn trong năm 2017.

Nghiên cứu của KPMG cũng chỉ ra rằng Man City là CLB có giá trị đội hình lớn nhất (1182 tỷ euro), trong khi đó bộ đôi của PSG là Neymar (229 triệu) và Mbappe (215 triệu) là 2 cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới, với Messi (203 triệu) đứng ở vị trí thứ 3.

Author Thethao247.vn Trung Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin bóng đá Tin bóng đá hôm nay Tiền lương Kỷ lục Barca KPMG 500 triệu euro
Xem thêm
TIN NỔI BẬT