Quảng cáo

Sài Gòn loại cựu tuyển thủ Nhật Bản khỏi danh sách thi đấu

Chủ nhật, 18/04/2021 16:24 PM (GMT+7)
A A+

Không đem lại nhiều hiệu quả, Sài Gòn quyết định thay đổi danh sách ngoại binh ở giai đoạn hai.

Highlights Sài Gòn 0-0 Hải Phòng (vòng 10 V-League 2021)

Đăng ký danh sách thi đấu cho giai đoạn hai, Sài Gòn quyết định loại ba cầu thủ Woo Sang Ho, Matsui và Takasaki. 

Woo Sang Ho là người được trao nhiều cơ hội nhất nhưng chỉ thi đấu tròn vai. Trong khi Takasaki không để lại chút dấu ấn nào khiến HLV Phùng Thanh Phương quyết định gạch tên sau giai đoạn một. Còn Matsui, anh chơi khá tốt và thể hiện vai trò nhạc trưởng.

Nhưng Matsui đã ở tuổi 40 nên khó duy trì thể trạng trong môi trường khốc liệt như V-League. Đặc biệt, ở giai đoạn hai, Sài Gòn gần như chắc chắn phải thi đấu với các đội cạnh tranh suất trụ hạng nên cường độ sẽ rất lớn.

Sài Gòn loại 3 ngoại binh đến từ Nhật Bản khỏi danh sách thi đấu 37691
Woo Sang Ho chưa đáp ứng được kỳ vọng

Sài Gòn sẽ bổ sung một chân sút ngoại thay vào vị trí của Takasaki. Trong khi đó, Diakite sẽ là sự bổ sung chất lượng ở hàng thủ bên cạnh trung vệ Thiago được giữ lại. 

Ở tuyến giữa, Rytaro Karube sẽ được được đăng ký với tư cách là ngoại binh châu Á bởi Sài Gòn sẽ tham dự AFC Cup thời gian tới. Trong thời gian "ngồi chơi xơi nước", Ryutaro Karube được Ban lãnh đạo đội cử tham gia các hoạt động bóng đá cộng đồng.

Sài Gòn gây thất vọng ở mùa giải năm nay. Họ mới chỉ ghi 3 bàn nhưng lọt lưới đến 10 lần. Với 2 trung vệ ở giai đoạn hai, HLV Phùng Thanh Phương muốn xây dựng lại lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành bản sắc của đội này mùa trước. 

Sài Gòn hiện đang hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm và kém đội đứng thứ sáu Hà Nội 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.

HLV Nam Định: 'Sài Gòn mùa này không hay bằng mùa trước'

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
sài gòn ngoại binh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT