Quảng cáo

HLV Park: 'Tôi tìm đỏ mắt nhưng không ra được tiền đạo mới nào'

Thứ hai, 21/12/2020 11:00 AM (GMT+7)
A A+

HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sắp tới.

Video: Hoàng Đức chia sẻ về trận giao hữu với U22 Việt Nam (Nguồn: Next Sports)

HLV Park Hang Seo và 4 cầu thủ, Quế Ngọc Hải, Bùi Tấn Trường, Dụng Quang Nho và Nguyễn Trần Việt Cường đã tham dự buổi họp báo trước trận giao hữu giữa  ĐTQG và U22 Việt Nam sắp tới.

Trong buổi họp báo này, ông Park cho biết đội tuyển đang có 2 trường hợp chấn thương là Hai Long và Việt Anh. Trong đó Hai Long đã được đưa đi mổ, còn Việt Anh thì có khả năng nghỉ ở trận đấu đầu tiên ngày 23 này.

"Chúng ta có 4 cầu thủ và 32 tuyển thủ. Những người là tuyển thủ đang đá U22 gồm Văn Toản, Việt Anh và Hai Long. Tuy nhiên Hai Long dính chấn thương nên được đưa đi mổ. Trường hợp của Việt Anh, tôi chưa rõ khả năng ra sân của cậu ấy. Đến ngày 27, tôi sẽ xem xét để Việt Anh đá đội ĐTQG hay U22. Còn Văn Toản sẽ được đá đội U22 ngày 23 tới".

Về phía thủ thành Bùi Tấn Trường, anh chia sẻ về lần trở lại này: "Tôi đặt mục tiêu chơi tốt ở 2 trận đấu tới chứ chưa đặt mục tiêu xa hơn". 

Nhiều ý kiến cho rằng ĐTQG Việt Nam được đánh giá mạnh hơn U22 Việt Nam và lẽ đương nhiên, phần thắng cao hơn. Tuy nhiên ông Park có một góc nhìn khác.

"Giờ 2 đội chưa thi đấu nên ta chưa chắc nói được điều gì. Bóng đá có nhiều biến số, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. ĐTQG nhiều kinh nghiệm hơn nhưng chưa chắc nói lên được kết quả. Nếu có sự chênh lệch giữa hai đội thì chúng ta sẽ phân tích để hiểu nguyên nhân vì sao. Hiện nay nếu được thi đấu quốc tế thì quá tốt nhưng vì dịch bệnh nên không thể kỳ vọng vào điều này".

Bùi Tấn Trường cũng có những nhận xét thận trọng trước cuộc đối đầu hôm tới: "Bóng đá phân biệt trình độ và đẳng cấp khác nhau. Nhưng các em U22 cũng không chênh lệch quá nhiều với các anh lớn. Mà bóng đá thì không thể nói trước được điều gì, vì vậy trận đấu sắp tới là cơ hội để HLV Park rút danh sách cuối cùng".

Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam: Ông Park tham dự Ảnh 1
HLV Park trong buổi họp báo trước trận giao hữu của ĐTQG và U22 Việt Nam

Cầu thủ Dụng Quang Nho thể hiện sự tự tin và bật mí mục tiêu của đội U22 Việt Nam khi chạm trán các đàn anh.

"Chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi từ các đàn anh và hi vọng giành chiến thắng ít nhất một trận".

Ông Park cũng nói thêm về vai trò trong trận đấu tới, bởi ông đang là HLV trưởng của cả 2 đội.

"Lúc này tôi chưa quyết định ngồi chỉ đạo ở băng ghế đội nào. Nhưng với tư cách HLV trưởng, tôi muốn ngồi trên cao để quan sát. Danh sách cầu thủ sẽ được tôi thảo luận với BHL".

Về phía đội trưởng Quế Ngọc Hải, những chấn thương ở hàng thủ khiến anh lo lắng. Tuy nhiên anh tin tưởng vào sự chuẩn bị của HLV trưởng và khả năng của những nhân tố mới.

"Thời gian qua, hàng thủ ĐTVN gặp nhiều chấn thương như Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh. Dĩ nhiên tôi có sự ăn ý với họ nhiều hơn. Tuy nhiên bóng đá thì chuyện chấn thương gặp phải thường xuyên. Trong hệ thống phòng ngự của chúng tôi đã được HLV trưởng tập luyện rất kỹ. Đây là thời điểm tốt cho các thủ hòa nhập với nhau. Các thủ môn lần này có trình độ chuyên môn tốt. Với nhiều cầu thủ có khả năng lẫn phong độ tốt, tôi tin sự cạnh tranh sẽ rất lớn và các cầu thủ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình", trung vệ Viettel nói.

Trận đấu với Malaysia đang tới gần, tuy nhiên diễn biến phức tạp của dịch khiến quá trình chuẩn bị trở nên mông lung. Nhưng ông Park khẳng định đội tuyển sẽ tập luyện thật kỹ lưỡng với những mục tiêu đã định trước mắt. Và trận gặp U22 là một trong số đó.

"Với tình hình Covid hiện nay chưa thể biết trước được điều gì, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang chuẩn bị cho những mục tiêu đó (VL World Cup). Theo tôi được biết, lịch thi đấu có thể được gia hạn thêm. Nhưng tôi xin được nói lại, trận giao hữu của ĐTQG và U22 nhằm chuẩn bị cho trận đấu đó".

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất chính là sự thay đổi về lối chơi của ông Park khi các đối thủ đang dần bắt bài. Ông nêu chi tiết về kế hoạch này:

"Về mặt chiến thuật, mỗi HLV có sự phán đoán khác nhau nhưng khi xây dựng thì dựa trên 2 cơ sở, đó là lực lượng đang có và năng lực cầu thủ. Để xây dựng lối chơi, không thể ngày một ngày hai mà làm được, nên chúng ta vẫn dựa trên nguồn lực có sẵn để phát huy. Hiện nay chúng ta thiếu tiền đạo, tôi đã cố gắng đi tìm đỏ mắt nhưng không thấy. Hàng tiền vệ thì tôi tìm ra một số nhân tố mới. Tôi vẫn làm mới đội tuyển nhưng phải dựa trên nền tảng hiện có".

Tiền đạo U22 Việt Nam chỉ ra điểm lợi thế so với ĐTQG

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
họp báo đtviệt nam vs u22 việt nam đt việt nam vs u22 việt nam hlv park hang seo
Xem thêm
TIN NỔI BẬT