Quảng cáo

10 triệu xe điện và plug-in hybrid sẽ xuống đường năm tới?

Thứ bảy, 02/06/2018 13:30 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Một thống kê dự đoán mới từ Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho hay vào năm 2019 sẽ có hơn 10 triệu xe điện và plug-in hybrid được ra mắt.

Cụ thể, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) vừa đưa ra một thống kê cho thấy con số mà xe điện và plug-in hybrid ra mắt trên toàn thế giới trong năm 2017 đã lên tới 3 triệu chiếc và dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng gấp 3 lần trong 1 đến 2 năm tới.

Trong một báo cáo mới từ IEA cho hay, doanh số xe điện từ hôm nay tới năm 2030 có thể tăng trung bình ngưỡng 24% / năm. Đến cuối thập kỳ này, tổng số xe điện có thể lên tới 13 triệu chiếc trên toàn cầu.

Ngoài ra, chủng xe điện hai bánh đã lên tới con số 250 triệu chiếc, và xe buýt điện đã cán mốc 370.000 chiếc so với 345.000 chiếc được thống kê cách đây hai năm trước.

Ngoài ra, cơ quan này cũng công bố thông tin rằng, hiện Trung Quốc vẫn là quốc gia đi đầu trong ngành kinh doanh xe điện lớn nhất tòan cầu khi có tổng cộng gần 580.000 được bán ra trong năm ngoái. Và con số này chiếm hơn ½ tổng xe trên toàn cầu được bán ra. Đứng vị trí thứ hai là Mỹ với con số 280.000 chiếc được bán vào năm 2017.

Một thực tế cho thấy, với tốc độ này thì các công ty, doanh nghiệp, nhà sản xuất xe điện bắt buộc phải chạy đua trong quá trình cải thiện, nâng cấp pin xe hơi. Từ đó, nhu cầu vật liệu làm pin như coban và lithium có thể tăng gấp 10 lần trong những năm tới.

Nguyên nhân sự vươn lên của thị trường xe điện này có thể là do sự điều phối kinh doanh của các quốc gia, đi kèm các chương trình mua sắm ưu đãi, hỗ trợ cho vay, vấn đề về nhiên liệu cũng như là quy định lượng phát thải xe ở các quốc gia, cùng các biện pháp quản lý mua bán ô tô chặt chẽ khác.

Author Thethao247.vn Huỳnh Dũng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
xe điện xe hơi năng lượng
Xem thêm
TIN NỔI BẬT