Quảng cáo

Thủ thành Filip Nguyễn muốn ở lại châu Âu để khẳng định mình

Thứ hai, 20/05/2019 21:22 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Filip Nguyễn cho biết, anh sẽ không trở lại thi đấu ở Việt Nam vì muốn tiếp tục ở châu Âu để theo đuổi con đường mình đã chọn.

Trên trang báo Bezfrazi của CH Séc, Filip Nguyễn đã có một bài trả lời phỏng vấn khá dài về sự nghiệp thi đấu bóng đá đầy gian truân của mình, cũng như những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của người con mang nửa dòng máu Việt Nam.

Trong bài viết, Filip Nguyễn đã kể rất nhiều những câu chuyện khó khăn của mình, về một tuổi thơ đầy gian khó khi mới chập chững đi những bước đầu đời trong sự nghiệp quần đùi áo số. Thủ môn gốc Việt tiết lộ anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống chỉ vì mang một nửa dòng máu người Việt Nam, và từng cảm thấy xấu hổ khi có bố là người Việt Nam.

filip nguyen

'Tôi không hề biết rằng từ lâu, chị em tôi đã là cái gì đó khác biệt ở CH Séc. Người da vàng thì sao? Tôi không hiểu tại sao chúng tôi bị mọi người ở đây nhìn với ánh mắt khác chỉ vì mang một nửa dòng máu da vàng. Lớp học của chị em tôi không thiếu gì người mang họ Nguyễn, và hầu hết họ đều muốn đổi tên ngay lập tức chỉ vì đó là tên của người Việt Nam.'

'Bố tới Tiệp Khắc vào thập niên 80 như những người đồng bào khác mong chờ cuộc sống tốt hơn. Thú thực là ban đầu tôi cũng chẳng rõ bố làm gì, khi giáo viên đầu tiên hỏi về nghề nghiệp của bố, tôi không thể trả lời. Mẹ khuyên chúng tôi rằng hãy nói bố là một doanh nhân.'

filip nguyen 2

'Mẹ tôi từng gặp vô vàn khó khăn và kỳ thị khi quyết định lấy cha tôi. Bố thường xuyên xa nhà khiến mẹ phải một mình chăm sóc chúng tôi. Đó là thứ đầu tiên khiến tôi cảm nhận được gia đình mình khác với những đứa học cùng lớp. Chúng tôi không có một ông bố bình thường, người mà thỉnh thoảng đưa các con đi dạo ở công viên như bao người khác.'

Ngoài ra, thủ môn sinh năm 1992 cũng tiết lộ anh từng về Việt Nam thử việc và chính lần thử việc này đã đưa anh đến quyết định sẽ dành toàn bộ tâm sức để khẳng định mình ở Châu Âu.

filip nguyen

'Tôi biết có rất nhiều người đang theo dõi tôi, ở đây và ở Việt Nam. Bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng người dân địa phương là những người cực kì đam mê bóng đá. Họ tôn trọng tất cả những người đồng hương của họ, những người đang chơi bóng ở nước ngoài.'

'Những video ghi lại cảnh chơi bóng bình thường của tôi, dù chỉ có một chút chỉnh sửa nhưng vẫn có hơn hai triệu lượt xem trên Internet, một con số không hề nhỏ. Tôi đã thực hiện hơn hai mươi cuộc phỏng vấn với truyền thông Việt Nam, và sau mỗi bài viết như vậy tôi càng tỏa sáng khi có rất nhiều yêu cầu kết bạn trên Facebook, có rất nhiều bài viết tiếng Việt trên Instagram muốn tôi chơi bóng cho đội tuyển của họ. Tôi thừa nhận, đã có lúc tôi tìm hiểu về quyền công dân, nhưng bây giờ tôi quyết tâm ở lại Châu Âu.'

>>> Xem thêm: HLV Park sẽ gọi Bùi Tiến Dũng lên ĐTQG hay U23?

>>> Câu chuyện đáng buồn về các thủ môn đội tuyển Việt Nam trước King's Cup 2019

Những thông tin trong phóng sự của Bezfrazi như một lời khẳng định về việc sẽ còn rất lâu nữa thủ môn Filip Nguyễn mới có ý định quay trở lại Việt Nam thi đấu.

Author Thethao247.vn Ngọc Bảo / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
filip nguyễn đội tuyển việt nam park hang seo ch séc thủ môn filip nguyễn king cup 2019
Xem thêm
TIN NỔI BẬT