Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 634.298 xe Toyota Corolla Altis tới tay khách hàng mặc dù giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng vị trí đầu tiên của chiếc xe này vẫn được khẳng định.
Bảng xếp hạng các mẫu xe đắt hàng nhất thế giới luôn là mối quan tâm của đông đảo người tiêu dùng - đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu bởi đây là một trong những yếu tố chính tác động tới quyết định lựa chọn chiếc xe hơi đầu tiên trong đời.

Trong bảng xếp hạng 6 tháng đầu năm 2016 do Focus2Move thực hiện, Volkswagen và Toyota đã cạnh tranh hết sức gay gắt. Kết quả cuối cùng cũng cho thấy dường như vụ bê bối khí thải vào năm ngoái không phải chướng ngại quá lớn với hãng xe Đức. Tuy nhiên, vị trí số 1 lại thuộc về chiếc Corolla (Altis) của nhà Toyota.

Quân bài chủ lực này của hãng xe Nhật Bản được chào bán tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm doanh số Corolla tăng trưởng rõ rệt với 634.298 xe (giảm 1,2% so với cùng kì năm ngoái).
Vị trí thứ hai thuộc về Volkswagen Golf với 500.630 xe (tăng 1,8%) kế đó là dòng bán tải F-Series lừng danh của Ford, 478.394 xe mức tăng trưởng 12,6%. Ngoài ra, Ford cũng có thêm một đại diện nữa nằm trong Top 5 là chiếc xe cỡ nhỏ Focus với 367.479 chiếc - giảm 16,4%.
Thương hiệu Hàn Quốc Hyundai với dòng Elantra (được ra mắt vào năm ngoái) đã dần thu hẹp được khoảng cách với Focus khi có 363.490 xe Elantra tới tay khách hàng.

Bảng xếp hạng này cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Hyundai Tucson khi vượt qua 949 bậc leo lên vị trí 16, doanh số đạt 285.060 xe cùng mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 202,4%. Trong nửa đầu năm 2015, Tucson chỉ bán được vỏn vẹn 94.267 xe trên thị trường toàn cầu.

Một cái tên khác mới nổi là GAC Trumpchi GS4. Dù vẫn còn lạ lẫm với người tiêu dùng thế giới nhưng ở Trung Quốc GAC Trumpchi GS4 lại là chiếc xe được người dùng biết đến nhiều nhất. Sáu tháng đầu năm ngoái lượng xe bán ra chỉ là 16.581 xe nhưng sang đến năm nay chiếc SUV đã có bước nhảy vọt đáng nể lên tới 150.795 xe tăng 809,4%.
Anh Mỹ


















