LĐBĐ Malaysia đang bị CĐV yêu cầu giải thể và thành lập tổ chức mới sau khi nhận quá nhiều chỉ trích từ án phạt của FIFA.
Vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch đã làm chấn động Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), làm xói mòn lòng tin vào uy tín của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia. Vấn đề này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt giữa người hâm mộ bóng đá Malaysia, những người muốn có sự thay đổi trong ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).
Trên thực tế, khả năng ban lãnh đạo cấp cao của FAM sẽ đồng loạt từ chức để nhường chỗ cho cuộc bầu cử lại đang được tranh luận sôi nổi. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là nếu cuộc bầu cử được tổ chức, liệu có đảm bảo rằng những gương mặt cũ từng tham gia FAM khi vấn đề này xảy ra sẽ không tái tranh cử hay không?
Nếu cùng một người tái đắc cử thông qua cuộc bỏ phiếu liên minh, điều đó rõ ràng cho thấy LĐBĐ Malaysia không hề muốn thực hiện những thay đổi toàn diện. Tờ báo uy tín Sinar Harian của Malaysia tiết lộ điều này đã dẫn đến những đề xuất quyết liệt từ người hâm mộ về việc giải thể LĐBĐ Malaysia 99 năm tuổi và thay thế bằng một hiệp hội mới.
Đây là phương án hoàn toàn có thể được nhắm đến. Tuy nhiên không phải là xóa sổ LĐBĐ Malaysia mà giải thể để thàh lập một tổ chức quản lý mới. Giải thể một liên đoàn ngay lập tức mà không có kế hoạch cẩn thận là một thủ tục không dễ dàng vì FAM là một tổ chức được FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công nhận. Quyền lực tuyệt đối để giải thể FAM hoàn toàn nằm trong tay các thành viên trực thuộc của tổ chức lớn hơn.
Ở cấp chính phủ hoặc Ủy viên Thể thao Malaysia (PJS), không có cơ sở nào để can thiệp nhằm buộc giải thể hiệp hội, vì cấu trúc quản trị tổ chức của hiệp hội vẫn đang trong tình trạng tốt và chỉ đang gặp vấn đề tại FIFA.
Ngoài ra, ngay cả khi bị giải thể, quá trình đăng ký các hiệp hội mới cũng sẽ tốn nhiều thời gian, cũng như tiềm ẩn nguy cơ tranh giành quyền lực trong giai đoạn đăng ký, dẫn đến việc nhiều hiệp hội cùng muốn đăng ký tham gia. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá quốc gia, cản trở sự phát triển của cầu thủ và các vấn đề của giải đấu địa phương.
Do đó, nếu có sự bất mãn với FAM, giải pháp tốt nhất là thông qua việc cải tổ lãnh đạo tại một đại hội bầu cử chứ không phải là giải tán hoàn toàn hiệp hội. FIFA cũng có thể không muốn tùy tiện phê duyệt các liên đoàn mới và như AFC đã giải thích trước đây, FIFA và AFC.
Mai Thị Huyền Trâm
















