Muller và Messi, Màn so tài của 2 triết lý

Phú Văn Phú Văn
Chủ nhật, 13/07/2014 20:26 PM (GMT+7)
A A+

Thomas Muller là sản phẩm mang đầy đủ bản sắc triết lý bóng đá Đức, còn Leo Messi là sản phẩm của phong cách Argentina. Sẽ rất khập khiễng nếu so sánh 2 ngôi sao này trước cuộc so tài đêm nay ở Maracana.

 

Thomas Muller, Lionel Messi, chung ket world cup, chung ket world cup 2014, ck world cup 2014, lich thi dau chung ket world cup 2014, ket qua chung ket world cup, video world cup 2014

 

Đêm nay, Thomas MullerLionel Messi sẽ có màn so tài rất đáng chú ý ở Maracana trong trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina. Nếu nhìn lại thành tích ghi bàn của họ trên đất Brazil năm nay, đây có thể xem là cuộc chiến ảnh hưởng tới danh hiệu “Vua phá lưới”. Muller đã có 5 bàn thắng, chỉ kém người dẫn đầu James Rodriguez 1 bàn, trong khi Leo Messi cũng đã có 4 lần lập công.

Màn so tài đáng chú ý này không chỉ ảnh hưởng tới cuộc đua Vua phá lưới mà còn có khả năng tác động trực tiếp tới giấc mơ cúp vàng của Đức và Argentina. Xa hơn, người ta nhận thấy đây là cuộc chiến thú vị, lột tả gần như toàn bộ bản sắc, triết lý của 2 nền bóng đá mạnh nhất năm 2014.

 
Hai sản phẩm của 2 triết lý khác nhau

Với Đức, đó là triết lý trọng tập thể hơn cá nhân. Lịch sử bóng đá Đức đã sản sinh ra rất nhiều thế hệ tên tuổi với những Gerd Muller, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Bierhoff, Lothar Matthaus hay Jurgen Klinsmann,… nhưng không ai trong số đó được đánh giá cao ở tố chất “ngôi sao”, có khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc thiên tài. Với người Đức, đó đơn giản là những tên tuổi nổi bật nhất trong 1 tập thể đồng đều.

Chẳng bởi thế mà trong quá khứ, Gerd Muller, người từng lập kỉ lục ghi bàn ở World Cup với 14 lần lập công (sau này bị Ronaldo và Klose phá vỡ) không được xem là “thiên tài bóng đá”, thậm chí bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Pele hay Diego Maradona, những người vốn ghi bàn không quá nhiều ở World Cup.

Đó là bởi Pele và Maradona có những tố chất và khả năng thiên bẩm. Những cú đi bóng của họ ăn sâu vào tiềm thức của CĐV và các chuyên gia bóng đá. Bởi vậy mà dù có ghi bàn hay không, có lập kỉ lục hay không, họ vẫn trở thành những thước đo lý tưởng để đánh giá 1 tài năng hơn người.

Tiếc rằng bóng đá Đức không có mẫu cầu thủ thuộc dạng như vậy. Nguyên nhân xuất phát từ triết lý bóng đá truyền thống của quốc gia này: trọng tập thể hơn cá nhân. Đúng vậy! Kể từ World Cup 2006 tới nay, Đức đã có những thay đổi lớn trong chiến thuật, xa rời phòng ngự thép để “sexy” hơn nhưng tinh thần tập thể của họ vẫn được duy trì.

Chẳng nói đâu xa, ở World Cup 2014, rất khó để tìm ra ngôi sao thi đấu ấn tượng nhất trong đội tuyển Đức. Mỗi người một vẻ, một đóng góp và làm nên thành công chung cho Mannschaft. Có chăng, người ta chỉ tìm ra được một ngôi sao mang thần thái về phong cách của đội bóng này. Đó là Thomas Muller, nhân vật không quá bùng nổ nhưng lại đang dẫn đầu danh sách dội bom của xe tăng Đức.

Cái hay của Muller là khả năng di chuyển cực kì linh hoạt, sự nhạy bén và khả năng đánh hơi bàn thắng, rất giống với cựu danh thủ cùng họ (Gerd Muller) trước đây. Muller không được chú ý bởi anh là 1 tiền vệ thoắt ẩn, thoắt hiện và là mẫu tấn công hiện đại nhất của ĐT Đức. Muller sẽ chẳng thể tỏa sáng tới vậy nếu không có những vệ tinh xuất sắc bên cạnh. Nói một cách tổng quát, đây là sản phẩm tuyệt vời của triết lý trọng tập thể của người Đức.

Tờ Bild nhận xét “Quá khứ là Gerd Muller, hiện tại là Klose và tương lai là Thomas Muller”. Đúng vậy! Muller đang có cơ hội sở hữu danh hiệu Vua phá lưới thứ 2 liên tiếp của World Cup và trong tương lai, anh hoàn toàn có thể phá kỉ lục 16 bàn của Miroslav Klose.

Trong khi đó, Lionel Messi lại là mẫu tiền đạo mang tới những xúc cảm. Anh có thể mang tới cảm giác lâng lâng với những pha đột phá, đi bóng đến rùng mình, và bên cạnh đó là những siêu phẩm đẹp như tranh vẽ. Nhưng tính hiệu quả lại không cao, nhất là khi anh trở thành “trung tâm của sự chú ý”.

 

Thomas Muller, Lionel Messi, chung ket world cup, chung ket world cup 2014, ck world cup 2014, lich thi dau chung ket world cup 2014, ket qua chung ket world cup, video world cup 2014

 
Muller-Messi cũng giống cuộc so tài Klose-Ronaldo

Là NHM trái bóng tròn, ai chẳng thích và ấn tượng với những siêu phẩm, hay màn solo. Đó là ưu thế và sở trường của Messi. Chẳng nhiều người ca ngợi những bàn thắng theo kiểu cắt mặt, kiểu ghi bàn quen thuộc của Thomas Muller. Thế nên Messi vẫn được liệt tên vào hạng ngũ “siêu sao”, còn Muller chỉ được xếp vào hạng khá. Nếu đặt Muller sang Argentina hay Messi sang ĐT Đức, có thể cả 2 sẽ trở thành những cầu thủ “tầm thường”.

Đơn giản bởi triết lý bóng đá có ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi và khả năng tỏa sáng. Người Argentina với thứ bóng đá tự do, ngẫu hứng đã cho ra đời Maradona, Messi và sẽ còn những tên tuổi như thế. Còn với ĐT Đức, sự kỉ luật trọng tập thể đã giúp họ tạo ra Gerd Muller, Miroslav Klose và hiện tại là Thomas Muller.

Sẽ là rất khập khiễng nếu so sánh Muller với Messi. Nó cũng giống như việc so sánh Miroslav Klose với Ronaldo. Đó đều là những huyền thoại, siêu sao của 2 phong cách!

 

Theo Nhật Minh (Bongdaso)

Sự kiệnSEA Games 33
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Thể Thao 247 - cập nhật lịch thi đấu bán kết C1 trên Thể thao 247, lịch thi đấu lượt về bán kết Champions League, kết quả lượt về bán kết quyết định hai đội xuất sắc nhất vào chung kết.
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT