Fan phẫn nộ vì chi phí xem World Cup 2026 quá cao
Đánh bại Oman 2-1, UAE tiến sát tấm vé dự World Cup 2026 sau 36 năm chờ đợi, với đội hình gây chú ý khi có tới 20 cầu thủ nhập tịch.
Đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang tiến rất gần đến kỳ tích góp mặt tại Vòng chung kết World Cup 2026, sau chiến thắng quan trọng 2-1 trước Oman ở lượt trận mới nhất thuộc vòng loại khu vực châu Á. Kết quả này giúp UAE củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng và chỉ cần thêm một trận hòa trước Qatar ở lượt đấu tới, họ sẽ chính thức giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên sau 36 năm, UAE mới lại được góp mặt ở sân chơi danh giá này. Đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tái thiết và đầu tư mạnh mẽ của bóng đá UAE trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại quốc để nâng tầm đội tuyển quốc gia.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hành trình vòng loại lần này là việc đội tuyển UAE đã sử dụng đến 20 cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Phần lớn trong số đó không có gốc gác Ả Rập mà đến từ khắp nơi trên thế giới từ châu Âu, Nam Mỹ (đặc biệt là Brazil), cho tới các quốc gia Bắc Phi như Tunisia và Algeria.
Theo truyền thông khu vực, số lượng cầu thủ nhập tịch của UAE trong giai đoạn vừa qua thậm chí có thể lên tới 24-25 người nếu tính cả những cái tên được triệu tập nhưng chưa ra sân. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử đội tuyển, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về cách tiếp cận của Liên đoàn Bóng đá UAE trong việc nâng cao chất lượng nhân sự.
Tất cả những cầu thủ này đều đáp ứng điều kiện nhập tịch theo quy định, bao gồm ít nhất 5 năm thi đấu tại giải VĐQG UAE. Không ít người trong số họ đã trở thành trụ cột tại các CLB hàng đầu như Al Ain trước khi được HLV trưởng triệu tập lên tuyển quốc gia.
Dù chính sách nhập tịch của UAE từng gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng điều này khiến bóng đá nội địa mất đi bản sắc nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang mang lại hiệu quả tức thời.
Trong bối cảnh nhiều đội bóng châu Á đang chuyển hướng tận dụng cầu thủ gốc ngoại, UAE được xem là hình mẫu tiêu biểu cho xu thế toàn cầu hóa trong bóng đá hiện đại. Nếu giành vé đến World Cup 2026, đó không chỉ là niềm tự hào của người dân UAE, mà còn là minh chứng cho một chiến lược đầu tư dài hạn, táo bạo và đầy toan tính.
Cập nhật: 02h10 ngày 14/12
Fan phẫn nộ vì chi phí xem World Cup 2026 quá cao
Benzema có thể tái xuất tại World Cup 2026
FIFA đổi luật, ĐT Anh gặp khó tại World Cup 2026
Ekitike lập cú đúp, Liverpool thắng dễ Brighton
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 13/12: Top 3 biến động
CHÍNH THỨC: Nguyễn Thị Oanh cân bằng kỷ lục HCV tại SEA Games
NÓNG: Vingroup đề xuất xây dựng SVĐ 135.000 chỗ, quy mô lớn thứ hai thế giới
Bóng chuyền nam Việt Nam thắng đậm đà trận ra quân SEA Games 33