Nhật Bản rộng cửa tiến sâu tại World Cup 2026
Chia sẻ trên MagentaTV, HLV trưởng của ĐTQG Đức là Nagelsmann cho rằng Ecuador chính là đối thủ khó chịu nhất của ‘Cỗ xe tăng Đức’ tại vòng bảng World Cup 2026.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức diễn ra, mang đến những bảng đấu đầy bất ngờ và kịch tính cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Với đội tuyển Đức, lá thăm may rủi đã đưa họ vào bảng E cùng ba đối thủ: Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Xét về tương quan lực lượng, đây được đánh giá là bảng đấu “vừa tầm” với Die Mannschaft, một tập thể đang trong giai đoạn tái thiết dưới thời HLV Julian Nagelsmann nhưng vẫn sở hữu chiều sâu đội hình và chất lượng vượt trội so với phần còn lại.
So với những bảng đấu khó lường khác, ví dụ như của Anh với Croatia và Ghana, bảng E của Đức được giới chuyên môn đánh giá là nhẹ hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa hành trình vòng bảng của họ sẽ dễ dàng. Curacao tuy lần đầu đá World Cup, họ đã là một đại diện CONCACAF có tốc độ và thể lực đáng gờm, Bờ Biển Ngà luôn nổi tiếng với phong cách giàu sức mạnh và sự bùng nổ khó lường, còn Ecuador từng gây ấn tượng mạnh ở vòng loại Nam Mỹ.
Chính bởi vậy, dù Đức được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng, HLV Julian Nagelsmann vẫn tỏ ra rất dè chừng. Phát biểu trên MagentaTV ngay sau lễ bốc thăm, ông nhấn mạnh rằng đây không phải là bảng đấu mà đội tuyển của ông có thể chủ quan. Vị chiến lược gia trên chia sẻ:
“Điều tốt là chúng tôi được đặt vào thử thách. Rằng không có ba đối thủ dễ dàng, buộc chúng tôi phải nỗ lực và chơi đến giới hạn của mình. Curacao sẽ là một đội thú vị để phân tích. Nhưng chúng tôi sẽ không mắc sai lầm đánh giá thấp họ.”
Đối thủ mạnh nhất sau Đức chính là Ecuador, đội từng gây nhiều khó dễ cho các ông lớn Nam Mỹ. Nagelsmann đánh giá rất cao đại diện CONMEBOL này: “Ecuador không dễ chơi chút nào, họ có ba, bốn ngôi sao thực sự hàng đầu và từng đứng thứ hai sau Argentina ở vòng loại.” Đây là lời cảnh báo nghiêm túc: Ecuador không chỉ là đội bóng có nền tảng thể lực xuất sắc, mà còn sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đang tiến bộ mạnh mẽ.
Với Bờ Biển Ngà, Nagelsmann nhận định đây là đội bóng giàu thể lực, có khả năng tạo bất ngờ nhờ lối chơi mạnh mẽ: ”Đội bóng này là một đội mà chúng ta có thể đánh bại, nhưng không nên xem thường.” Bờ Biển Ngà trong nhiều năm qua luôn là đại diện châu Phi có phong cách thi đấu dày năng lượng, cùng sự xuất hiện của nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu. Họ có thể không quá ổn định, nhưng lại nguy hiểm theo kiểu “bùng nổ bất cứ lúc nào”.
Từ góc nhìn tổng thể, bảng E không quá khắc nghiệt nhưng cũng không thể gọi là dễ dàng. Đức có lợi thế về chất lượng, truyền thống và kinh nghiệm, nhưng cả ba đối thủ đều có phong cách thi đấu giàu năng lượng, kiểu mà Đức từng gặp khó trong quá khứ.Với Nagelsmann, World Cup 2026 không chỉ là sân khấu để đưa Đức trở lại vị thế vốn có, mà còn là thử thách quan trọng để kiểm chứng quá trình cải tổ đội bóng.
Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung như cách HLV trưởng đã thể hiện trong từng phát biểu, Đức hoàn toàn có quyền hướng tới mục tiêu tiến sâu. Nhưng trước mắt, họ cần vượt qua vòng bảng với sự nghiêm túc tuyệt đối, như chính Nagelsmann đã nhắc: không được phép đánh giá thấp bất kỳ ai.
Nhật Bản rộng cửa tiến sâu tại World Cup 2026
ĐT Anh cần đứng nhì bảng để vô địch World Cup 2026?
Trực tiếp U22 Singapore 1-3 U22 Timor Leste: Siêu địa chấn LIVE
Trực tiếp Aston Villa 1-0 Arsenal: Hiệp hai trở lại LIVE
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 6/12: Việt Nam thắng Malaysia
Malaysia thắng đậm, U22 Việt Nam gặp bất lợi cực lớn
U22 Malaysia chiếm ngôi đầu của U22 Việt Nam
Arne Slot nhắc tới Haaland, thừa nhận sự thật về phong độ của Isak