Ngay sau khi kết quả bốc thăm World Cup 2026, tờ báo The Sun (Anh) đã vẽ ra viễn cảnh để con đường đi đến chung kết của đội tuyển Anh thuận lợi hơn. Để làm được điều đó, họ phải…đứng nhì bảng.
Trong nhiều kỳ World Cup, mục tiêu của các đội mạnh luôn là đứng đầu bảng để né bớt đối thủ lớn. Nhưng với đội tuyển Anh tại World Cup 2026, mọi thứ có thể ngược lại. Nhìn vào những gì chờ đợi họ ở vòng knock-out, tờ The Sun tin rằng Tam Sư thậm chí nên cân nhắc vị trí nhì bảng nếu muốn mở ra hành trình dễ thở hơn hướng đến chức vô địch.
Anh rơi vào bảng đấu gồm Croatia, Ghana và Panama. Đây có thể nói là ‘bảng đấu tử thần’ của World Cup 2026, nhưng thầy trò Thomas Tuchel vẫn được đánh giá cao nhất cho vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, “nhất bảng” trong trường hợp này không phải phần thưởng, mà giống như một tấm vé bước vào nhánh đấu khó thở nhất giải.
Nếu đứng đầu, Anh nhiều khả năng gặp một đội đứng thứ 3 tại vòng bảng có thành tích tốt nhất ở vòng 32 đội, có thể là Bờ Biển Ngà, Ả Rập Xê Út, Senegal, Algeria hoặc Uzbekistan. Nghe thì không quá đáng sợ, nhưng từ vòng 16 trở đi, mọi chuyện sẽ đổi khác hoàn toàn.
Kịch bản nhiều khả năng nhất: Anh phải chạm trán Mexico ngay tại sân Azteca. Tại nơi nay vào năm 1986, Maradona đã gieo sầu cho Tam Sư với bàn thắng nổi tiếng ‘Bàn tay của Chúa’. Sức nóng, độ cao và bầu không khí của Azteca luôn là thử thách lớn, dù đối thủ là ai.
Và nếu có vượt qua Mexico, Anh có thể chạm trán Brazil ở tứ kết. Điều đáng sợ là Anh chưa từng thắng Brazil trong một trận đấu chính thức. Và địa điểm tiềm năng cho cuộc đối đầu này lại là Miami, một nơi rất nóng, ẩm, tốn sức, và cực kỳ khó chịu.
Nếu họ vẫn có thể đánh bại Brazil, bán kết gần như chắc chắn sẽ là Argentina. Khi nhìn vào chuỗi đối thủ ấy (Mexico, Brazil, Argentina), con đường “nhất bảng” hiện ra như một chuyến hành xác hơn là hành trình mơ mộng.
Chính vì thế, phương án đứng nhì bảng được nhiều người xem là lựa chọn khôn ngoan hơn.
Nếu kết thúc ở vị trí thứ hai, Anh sẽ tránh được Argentina và Pháp cho đến vòng bán kết. Ngay ở vòng 32 đội, họ chỉ phải gặp đội nhì bảng K (nhiều khả năng là Colombia), và đặc biệt là trận đấu diễn ra tại Toronto, nơi có khí hậu mát mẻ nhất khu vực phía Đông nước Canada.
Tiếp theo, họ có thể gặp Tây Ban Nha ở Dallas (Mỹ), sân vận động mái che, có điều hòa, phù hợp với phong cách chơi bóng cần nhiều thể lực và kiểm soát như của Thomas Tuchel. Sau đó, tứ kết nhiều khả năng là ĐTQG Bỉ ở Los Angeles, cũng là sân vận động trong nhà. Đến bán kết, họ mới phải chạm trán Pháp.
Tức là thay vì đối đầu liên tục với Mexico - Brazil - Argentina, Tam Sư có thể đi theo chuỗi: Colombia – Tây Ban Nha – Bỉ – Pháp.Đây là nhánh nhẹ hơn, được chơi ở những sân vận động có điều kiện tốt hơn, và cũng dễ tạo điều kiện cho Tuchel xoay tua đội hình hơn.
Nhìn lại World Cup 2018, Anh từng hưởng lợi khi “nhường” ngôi đầu bảng cho Bỉ và sau đó vào thẳng bán kết. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: có những năm đường vòng chính là đường đúng.
Sau 60 năm mòn mỏi chờ đợi chiếc cúp vàng, HLV Thomas Tuchel hiểu rằng tuyển Anh không chỉ cần mỗi chiến thuật thuần túy trên sân bóng, mà còn phải biết chiến thuật tính toán. Trong một giải đấu kéo dài, trải rộng khắp Bắc Mỹ, nơi điều kiện thời tiết thay đổi liên tục, việc chọn nhánh đấu hợp lý có thể là khác biệt giữa thất bại sớm và một cuộc chạy đua đến chung kết.
Liệu Anh có dám “chọn về nhì”? Không ai biết. Nhưng nhìn vào bản đồ giải đấu, lựa chọn về lại đang là con đường hợp lý nhất để Tam Sư mơ về chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1966.
Đoàn thể thao Việt Nam chính thức lên đường dự SEA Games 33
Mùa giải 2025 điên rồ của Lionel Messi
SỐC: Bại tướng U22 Việt Nam bị loại dù SEA Games chưa bắt đầu
HLV Malaysia khẳng định: 'U22 Việt Nam là ứng viên vô địch'
Báo chí Đông Nam Á chê SEA Games 33 nhạt nhẽo
Giúp Inter Miami vô địch, Messi lập kỷ lục khiến cả MLS rung chuyển