Quảng cáo

Thắng đậm, ĐT Anh vẫn đứng trước mất mát lớn nhất tại World Cup 2022

Thứ ba, 22/11/2022 05:29 AM (GMT+7)

ĐT Anh đã có trận ra quân như mơ trước Iran tại bảng B World Cup 2022 nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mất tiền đạo số 1 Harry Kane vì chấn thương.

Nghe nội dung bài viết

Đội tuyển Anh đã bắt đầu chiến dịch chinh phục World Cup 2022 tại Qatar bằng chiến thắng rực rỡ 6-2 trước Iran vào tối ngày 21/11 (giờ Việt Nam). 

Thắng đậm, ĐT Anh vẫn đứng trước mất mát lớn nhất tại World Cup 2022 220728
ĐT Anh đã có ngày ra quân như mơ khi đả bại Iran với tỷ số của một set tennis. Ảnh: GETTY

Bukayo Saka đã ghi hai bàn trong khi Jude Bellingham, Raheem Sterling và Marcus Rashford cũng ghi tên mình trên bảng tỷ số. Tuy nhiên, đội trưởng của tuyển Anh, Harry Kane không những không ghi bàn vào lưới đối phương mà còn bị chấn thương ở mắt cá chân.

Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham đã bị đau ở mắt cá chân sau một pha vào bóng thô bạo ở hiệp hai. Mặc dù có thể tiếp tục đứng dậy thi đấu nhưng Kane đã được cho ra nghỉ ngơi ở phút thứ 76.

Khi rời sân, tiền đạo mang áo số 10 đã đã buộc dây vào mắt cá chân và đi khập khiễng về phía xe buýt của đội. Theo giới truyền thông Anh, mức độ chấn thương của tiền đạo này sẽ được đánh giá trong 48 giờ tới, nhưng ĐT Anh không lo ngại về thể lực của chân sút số 1 đội tuyển.

Thắng đậm, ĐT Anh vẫn đứng trước mất mát lớn nhất tại World Cup 2022 220731
Harry Kane đã rời sân trong tình trạng đi khập khiễng. Ảnh: GETTY

HLV Gareth Southgate sau trận đấu cũng hy vọng Harry Kane không gặp phải một chấn thương nặng: "Tôi mong cậu ấy ổn".

Harry Kane cũng được giới săn ảnh chụp hình trên khán đài sau trận đấu với nụ cười trên môi.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu chấn thương của tiền đạo 29 tuổi có nghiêm trọng hay không, nhưng nếu mất Kane ở thời điểm này thì rõ ràng Tam Sư sẽ gặp tổn thất lớn nhất trong kỳ World Cup năm nay.

Thắng đậm, ĐT Anh vẫn đứng trước mất mát lớn nhất tại World Cup 2022 220732
Thiếu vắng Kane sẽ là một tổn thất cực lớn đối với ĐT Anh. Ảnh GETTY

Sau chiến thắng đậm đà trước Iran, ĐT Anh sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Hòa Kỳ (ngày 27/11) và Xứ Wales (ngày 30/11). Đương nhiên, Harry Kane sẽ rất muốn ra sân trong cả hai trận đấu đó vì anh chỉ cần thêm 3 bàn nữa để vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Tam Sư.

Xác định tương lai HLV Southgate tại ĐT Anh sau World Cup 2022?

Không màng danh lợi, Kane có mục tiêu đặc biệt với ĐT Anh tại World Cup

Harry Kane tập luyện trước trận mở màn World Cup 2022 gặp Iran ( Nguồn: DUGOUT)
Author Thethao247.vn Hoàng Cầm / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT