Quảng cáo

Báo Trung Quốc ghen tị với 'lợi thế đặc biệt' của ĐT Việt Nam

Thứ ba, 11/01/2022 14:31 PM (GMT+7)

Báo giới Trung Quốc e ngại các cầu thủ của ĐTQG nước này sẽ gặp áp lực khi thi đấu trước 20.000 CĐV tại sân Mỹ Đình.

HIGHLIGHT Trung Quốc 3-2 Việt Nam (Nguồn: FPT Play)

Mới đây LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã trình lên UBND TP. Hà Nội về việc cho phép mở cửa đón khán giả trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cụ thể VFF đã đề xuất đón khoảng 50% lượng CĐV tới sân, tương đương với 20.000 vé được bán.

Trước thông tin này, báo chí Trung Quốc cũng đã có những lo ngại khi thầy trò HLV Li Xiaopeng sẽ phải thi đấu dưới áp lực của CĐV chủ nhà. Tuy nhiên đề xuất đón 20.000 CĐV của VFF hiện tại vẫn chưa được chính thức thông qua. 

Cụ thể tờ Sohu bình luận: "LĐBĐ Việt Nam dự kiến sẽ đón 20.000 khán giả, bằng 50% sức chứa của SVĐ Mỹ Đình. Trước đó họ cũng đã tiếp đón ĐT Nhật Bản và Ả Rập Xê Út dưới sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà. Dự kiến ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 13/1 sắp tới".

1-1-4667-min
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Nhật Bản từng đón 12.000 CĐV

Hiện tại Trung Quốc là đội tuyển duy nhất ở bảng B, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á) không có được lợi thế sân nhà. Đội tuyển của quốc gia "tỷ dân" luôn phải thi đấu trên các sân trung lập do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại quê nhà.

Để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam vào ngày 01/2 (mùng 1 tết âm lịch), ĐT Trung Quốc dự kiến sẽ mang tới Hà Nội 100 thành viên, trong đó có cả Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan. Sau khi kết thúc lượt đấu thứ 7 với chủ nhà Nhật Bản ngày 27/1, thầy trò tân HLV Li Xiaopeng sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào đêm ngày 28/1.

NÓNG: 'Cầu thủ bị FIFA cấm trọn đời vì bán độ' thi đấu ở trận gặp ĐT Việt Nam

Author Thethao247.vn Quang Huy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT