Quảng cáo

FIFA báo trước sự thay đổi đáng kể của ĐT Việt Nam trên BXH

Thứ tư, 06/10/2021 09:00 AM (GMT+7)

Bất chấp kết quả ở trận gặp Trung Quốc diễn ra như thế nào thì thứ hạng của thầy trò HLV Park trên BXH FIFA cũng sẽ có những sự thay đổi.

HIGHLIGHT U22 Việt Nam 2-0 U22 Trung Quốc (Nguồn: Next Sports)

Sau hai thất bại trước Saudi Arabia và Australia, tuyển Việt Nam đã bị trừ tổng cộng 16,76 điểm, đồng thời tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống thứ 95 thế giới.

Ở cuộc chạm trán sắp tới với Trung Quốc (0h00 ngày 8/10, giờ Hà Nội), thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá hoàn toàn có thể giành được điểm số, thậm chí là một chiến thắng. Mặc dù vậy, nếu trắng tay, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tuột dốc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy vậy, nếu nhìn một cách khách quan, một chiến thắng trước Trung Quốc sẽ mang tới cho ĐT Việt Nam một món quà cực lớn từ FIFA.

Bởi nếu có trọn vẹn 3 điểm trước thầy trò HLV Lie Tie, Quang Hải và đồng đội sẽ được cộng 10,4 điểm trên BXH FIFA. Với số điểm này, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên hạng 91 hoặc có thể là 90 thế giới.

75580501_1442093612615297_4349252744863809536_n
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ở top 90 thế giới nếu thắng Trung Quốc.

Ấy vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc rằng, tuyển Việt Nam có thể bị trừ 10,4 điểm nếu nhận thất bại trước Trung Quốc. Kịch bản này xảy ra, tuyển Việt Nam có thể rơi xuống thứ 97 hoặc 98 thế giới. Trong 4 năm qua, lần duy nhất Việt Nam bị trừ nhiều điểm hơn là khi thua Iraq tại Asian Cup 2019 (16 điểm).

Ở một viễn cảnh khác, nếu cầm hòa ĐT Trung Quốc, ĐTQG Việt Nam cũng sẽ có cho mình thêm 2,1 điểm trên BXH FIFA - một số điểm đủ để chúng ta vươn lên hạng 94 thế giới.

Vậy nên, có thể nói rằng, dù kết quả ở trận gặp Trung Quốc diễn ra như thế nào thì thứ hạng của thầy trò HLV Park trên BXH FIFA cũng sẽ có những sự thay đổi.

Dưới triều đại HLV Park Hang Seo bắt đầu năm 2017, ĐTQG Việt Nam thăng tiến vượt bậc và xây một vị trí vững chắc trong Top 100, đúng như mục tiêu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đề ra khi bắt tay với VFF.

Tuy nhiên, chúng ta nên cố gắng hết sức tại các trận đấu còn lại ở VL cuối cùng World Cup 2022 để tránh viễn cảnh giống như ĐT Thái Lan cách đây 3 năm. Cụ thể, sau hàng loạt thất bại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đội bóng xứ chùa vàng rớt không phanh và hiện đứng thứ 122 thế giới, thua xa vị trí của tuyển Việt Nam.

ĐT Việt Nam cần 'dè chừng' 5 cầu thủ nếu muốn thắng Trung Quốc

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT